Kiểm tra vệ sinh nguồn nước. |
Báo cáo của Cục Y tế dự phòng, cho hay, trong ngày 20/11 đã có tám bệnh nhân mắc tiêu chảy nhập viện, kết quả soi tươi mẫu bệnh phẩm cho thấy, một nửa tổng số bệnh nhân dương tính với vi khuẩn tả. Số bệnh nhân này chủ yếu ở quận Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân (Hà Nội), mắc bệnh do ăn thực phẩm. Theo ông Huấn, khoảng một tuần nữa, dịch tiêu chảy cấp có thể chấm dứt ở miền Bắc. Song nguy cơ lan ra miền Trung, miền Nam là rất lớn.
Ông Huấn cho biết thêm, sau chuyến đi thị sát một số địa phương đang có bệnh nhân dương tính với vi khuẩn tả, nhất là ở Hà Tây, thấy môi trường nước ở đây đặc biệt ô nhiễm bởi nhà nào cũng có hố ủ phân tươi rất lớn. Họ lấy chính phân tươi này để tưới cho rau hằng ngày. Một cụ già 91 tuổi bị tả đang nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh, phải truyền dịch hơn 20 chai/ngày đã cho biết do “ăn hai nhánh rau kinh giới trong một bữa cỗ”.
Ông Nguyễn Trần Hiền, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết, con kênh chảy qua hai thôn Lũng Kênh, Hoài Đức (Hà Tây) đang có rất nhiều vi khuẩn tả. Đây là hệ thống tưới tiêu chủ yếu của người dân vùng này. Hàng ngày họ lấy nguồn nước này để pha loãng phân tươi và tưới cho cây. Viện trưởng Hiền cảnh báo: “Gần 90% lượng rau của Hà Nội được cung cấp từ Hà Tây”.
Ô nhiễm nguồn nước ở Hà Tây do dùng phân tươi cũng được giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tây công nhận. Sở này cho biết khi phát hiện có 10 bệnh nhân mắc tiêu chảy, trong đó một dương tính với vi khuẩn tả, Hà Tây đã cho xử lý hơn 300 hố tiêu và gần 200 người dân được uống thuốc dự phòng.
Trước diễn biến tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch tiêu chảy cấp ở Hà Tây, ông Huấn yêu cầu UBND tỉnh này phải nghiêm cấm người dân sử dụng phân tươi để tưới rau. Ngoài ra, việc rắc vôi bột cũng phải đúng cách, đúng liều lượng bởi nếu quá nhiều, môi trường kiềm sẽ còn khiến vi khuẩn tả phát triển nhiều hơn. Ông Huấn cũng chỉ đạo Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu nhà hàng, khách sạn phải ký cam kết đảm bảo vệ sinh thực phẩm và chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật khi có người nhiễm bệnh do thực phẩm.
Cùng ngày, tiến sĩ Nguyễn Trần Hiền đã chính thức phê duyệt đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và các giải pháp phòng chống dịch tả”.
(Theo Pháp Luật TP HCM)