![]() |
Với “phương thức hoạt động” linh hoạt này, khách chẳng cần phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hay ngại ngùng vì bước ra từ khách sạn. Họ đi mua dâm mà như đi thăm người quen hay đến chơi nhà bạn. Bà con khu phố 5, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM rất ngạc nhiên khi nhà bà Tư thường xuyên có đám giỗ, mà khách đi ăn giỗ thường là các cặp nam nữ, cứ đến là chui tọt vào nhà, thường thì một vài đôi, hôm có "giỗ lớn" sân nhà chật xe, bà Tư lại mang xe sang nhà kế bên gửi. Mãi đến khi Công an phường kết hợp với Công an quận xuống nhà bà Tư bắt quả tang lập biên bản về hành vi tổ chức mại dâm, hàng xóm mới vỡ lẽ nhà bà Tư chẳng giỗ chạp gì cả mà đây chính là nơi tổ chức mại dâm. Tú ông Phạm Văn Lãn ngụ ở đường Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình, thì còn cao thủ hơn. Tuy nhà trong hẻm, nhưng lúc nào cũng có khách đi taxi tới chơi một vài tiếng rồi đi. Họp khu phố lần nào ông cũng được khen là người thực hiện tốt mọi nội quy của khu phố. Đến khi Công an tới bắt quả tang ông Lãn về tội chứa mại dâm mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên. Gia đình ông gồm cả vợ con ở đây vẫn đi làm, đi học, lại còn có cả người giúp việc. Người giúp việc thì kể, các thành viên gia đình chỉ ở tầng trệt, 3 tầng trên là để cho thuê phòng. Giúp việc ở đây cũng dễ thở, chỉ dọn dẹp và nấu cơm, nhưng lương cao gấp 3 lần đi làm chỗ khác, khách lại thường xuyên bo tiền, có khách sộp bo cả trăm nghìn. Ông Lãn bảo cho luôn không phải báo cáo nhưng có điều "đừng báo cáo" chuyện này với người ngoài là được. Với cách làm cơ động như thế, các chủ chứa đã hốt bạc vì không phải đóng thuế cho Nhà nước tiền cho thuê mướn phòng. Hơn nữa, khách làng chơi và gái bán dâm giờ đây đã chuyển hướng không đến khách sạn vì thường bị truy quét và dễ bị phát hiện. Khách đến với những nơi này đa phần là khách quen. Nhiều nơi đông khách quá còn phải cho số điện thoại để trước khi đến, khách còn gọi để mà đặt phòng. Hoạt động mại dâm biến tướng kiểu mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ chứa tái xuất giang hồ. Nhiều gái giang hồ hết thời, chủ chứa cò con đã đi thuê nhà để tổ chức hoạt động mại dâm. Thuê nhà theo tháng rồi cho khách thuê theo giờ, chủ chứa Nguyễn Thành Vinh ngụ phường 4, quận 4, khi bị bắt khai, tiền thuê nhà là 4.000.000 đồng một tháng nhưng cho khách thuê phòng mỗi lần giá 200.000 đồng. Một tháng Vinh thu về ít nhất 15.000.000 đồng. Ngày 9/6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 3 cũng đã bắt được một vụ tương tự. Qua tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 633/1A Điện Biên Phủ phường 1, quận 3, Công an đã bắt quả tang Lê Thị Thu (41 tuổi), ngụ 169/72/93 Ngô Tất Tố phường 22, quận Bình Thạnh, tổ chức chứa mại dâm. Qua kiểm tra 2 phòng ở lầu 1 và tầng trệt, cơ quan Công an phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Gái bán dâm là Nguyễn Thị Hồng (23 tuổi), ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú số 633/1A Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, và Phùng Thị Nga (20 tuổi), ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thu khai thuê nhà này từ tháng 12/2004 và bắt đầu chứa gái từ tháng 1/2005. Thu nuôi sẵn 1 gái mại dâm trong nhà, còn các gái mại dâm khác thay đổi hàng ngày. Ổ mại dâm này thường hoạt động từ 9h sáng đến 22h đêm. Gái bán dâm hưởng 150.000 đồng/lần, Thu lấy 50.000 đồng/lần. Ngoài một gái mại dâm nuôi sẵn, Thu còn có một người vừa nấu cơm vừa cảnh giới khi có khách đến mua dâm và nhận tiền lúc Thu không có nhà là Huỳnh Văn Phương (24 tuổi), ngụ 49/16 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1. Trước đây, Thu là chủ chứa từng bị xử 3 năm tù về tội này, hiện chồng Thu cũng đang thụ án tù vì tội môi giới mại dâm.
|