Trang phục phổ biến nhất: Bộ vest đi làm của giới nữ công sở chính là trang phục lý tưởng cho những ai hơi đẫy đà, miễn là áo phải vừa và quần thì không ôm quá cũng không rộng quá, chiều dài qua mắt cá chân một chút là hợp lý. |
Giấu đi vòng eo: Chỉ một chiếc áo không ôm sát cũng có thể giúp bạn toại nguyện. Áo dáng xuông đang là mốt, nếu thích thời trang hơn bạn có thể kết hợp với thắt lưng, nhưng nhớ là không thắt ngay eo mà phải thấp xuống một chút nhé!
Chú ý đến "phụ kiện": Đặc biệt là giày và túi. Một chiếc túi quá nhỏ làm bạn trông thật "khổng lồ" còn túi quá to lại khiến bạn lôi thôi như đang đi chợ. Giày gót cao từ 3-5cm, dáng thanh mảnh nhẹ nhàng là phù hợp nhất với bạn gái có vóc dáng hơi "mỡ màng".
"Sắm" đồ theo bộ: Đừng hứng lên mua những thứ linh tinh mình thích, rồi về kết hợp lại chả ra sao. Mua sắm theo "chủ đề" cùng các phụ kiện phù hợp đi kèm sẽ khiến bạn đẹp hơn rất nhiều khi "diện" chúng. |
Khoe các điểm mạnh: Các cụ chẳng đã có câu "tốt khoe xấu che" đó thôi. Không ai xấu hoàn toàn và cũng không ai đẹp hoàn hảo đến từng centimet, quan trọng là biết phô phần đẹp ra cho người khác nhìn thấy. Bạn có thể mập nhưng lại có đôi chân dài, hoặc sở hữu các số đo khiến những cô gái mảnh mai phải ghen tị. Chiếc áo cổ chữ V khoe một chút vòng 1 hay chiếc váy ôm vừa để lộ đôi chân... sẽ khiến không mấy ai để ý đến nhược điểm của bạn nữa.
Chú trọng vào tiểu tiết: Một chút trang trí nhỏ trên thân áo - như chiếc sơ-mi này - sẽ khiến ánh mắt người đối diện bị hút vào đó và đương nhiên sẽ không chú ý đến phần eo và bụng của bạn nữa.
Thụy Anh