Thứ hai, 17/10/2022, 13:53 (GMT+7)

Lý Kim Thảo mặc hở đi chấm thi nhan sắc sinh viên

Hoa hậu Lý Kim Thảo khoe vòng một lấp ló, chân dài khi ngồi ghế 'nóng' chung kết Hoa khôi Đại học FPT Cần Thơ 2022, tối 16/10.

Đầm xuyên thấu đính đá của nhà thiết kế Hoàng Tony với điểm nhấn là chi tiết cut out ở ngực và eo, làm nổi bật vòng một đầy đặn cùng phần eo phẳng của Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu.

Mỹ nhân 26 tuổi cột tóc cao, trang điểm tông đỏ cam phong cách Thái Lan. Cô luôn đầu tư trang phục, chăm chút hình ảnh kỹ lưỡng mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Lý Kim Thảo hội ngộ hai á hậu Kiều Loan (giữa) và Phương Nhi (trái) ở sự kiện.

Lịch trình dày đặc sau gần năm tháng đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu khiến Lý Kim Thảo sụt cân. Tuy nhiên, người đẹp nói cô thích vóc dáng gầy để lên hình trông cân đối. Có vóc dáng đẹp giúp cô thêm tự tin trước ống kính, có thể 'chốt' nhiều hợp đồng quảng cáo.

Cô chăm chú theo dõi các màn trình diễn áo dài, váy dạ hội của dàn thí sinh trên sân khấu.

Mỹ nhân quê Bạc Liêu nói sinh viên là tầng lớp tri trức trẻ đầy nhiệt huyết. Cô thích góp mặt ở các chương trình dành cho sinh viên vì cảm thấy được sống lại những năm tháng thanh xuân. Chấm thi Miss FPTU Cần Thơ, cô bất ngờ với chất lượng thí sinh năm nay.

'Các bạn không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn rất thông minh, nhân hậu. Các cuộc thi nhan sắc ở mỗi quy mô, cách thức tổ chức đều có những tiêu chí cơ bản. Riêng tôi chọn ra vẻ đẹp ấn tượng cộng hưởng thêm tri thức và nhân cách, bởi vẻ đẹp ấn tượng luôn để lại dư âm hơn là những con số về chiều cao, cân nặng. Hơn hết, tôi muốn truyền lửa, cổ vũ tinh thần cho các bạn', cô nói.

Lý Kim Thảo trao giải cho một số thí sinh đoạt giải cao trong đêm thi 17/10. Cô đặc biệt ấn tượng với tân Miss FPTU Cần Thơ Nguyễn Ngọc Kiều Duy bởi sự thông minh, sắc sảo, khả năng ngoại ngữ tốt.

Lý Kim Thảo chụp hình lưu niệm cùng dàn thí sinh.

Người đẹp sinh năm 1996, quê Bạc Liêu, cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-59-93 cm. Cô từng giành danh hiệu á hậu tại Hoa hậu Việt Nam châu Á 2018 trước khi trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu hôm 21/5. Thời gian qua, cô đắt show làm người mẫu, chấm thi nhan sắc sinh viên. Ngoài tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, cô còn tập trung phát triển dự án 'Dọc miền di sản' nhằm quảng bá du lịch các địa phương, góp phần đưa hình ảnh con người Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế.

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới