
Vua Charles III trong một chuyến trượt tuyết hàng năm. Ảnh: Bierne Jones
Nguồn tin từ Hoàng gia Anh cho biết quốc vương 74 tuổi hầu như luôn tới Klosters, Thụy Sĩ mỗi tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm trong gần nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, chuyến du lịch nghỉ dưỡng năm nay sẽ bị hủy vì ông muốn đảm bảo thể trạng tốt nhất cho lễ đăng quang vào tháng 5.
Nguồn tin nói với The Sun rằng Charles cũng nhận thức được cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay khi đưa ra quyết định hủy bỏ chuyến đi truyền thống. "Có nhiều yếu tố tác động, nhất là việc đi trượt tuyết trong thời kỳ khủng hoảng giá sinh hoạt là một điều không nên và nhà vua cũng không phải là người quá phô trương. Ngoài ra, sẽ là một thảm họa nếu bị tai nạn khi trượt tuyết", nguồn tin nói.
Khi còn là Thân vương xứ Wales, Charles từng thoát chết chỉ gang tấc trong một trận lở tuyết. Tai nạn năm 1988 đã lấy đi người bạn của ông, Thiếu tá Hugh Lindsay.
Mặc dù vậy, Vua Charles III sẽ công du nước ngoài trước khi lên ngôi. Ông sắp có chuyến thăm tới Pháp và Đức. Các trợ lý được cho là rất mong chờ chuyến công du đầu tiên của nhà vua từ sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hồi tháng 9 năm ngoái.
Lễ đăng quang kéo dài ba ngày của nhà vua sẽ bắt đầu bằng nghi lễ trao vương miện tại Tu viện Westminster ngày 6/5. Đồng thời, Vương hậu Camilla sẽ được Tổng Giám mục Canterbury trao vương miện cùng chồng. Sau đó, đám rước nhà vua mới đăng quang sẽ diễn ra trên con phố từ tu viện tới Điện Buckingham, trước mặt hàng nghìn người dân xếp hàng hai bên đường.
Thân vương và Vương phi xứ Wales dự kiến tham gia lễ rước, có thể là cùng với cả ba con. Hoàng tử Harry và Meghan Markle, với hai con Archie và Lilibet, cũng có thể sẽ góp mặt. Bá tước xứ Wessex và Công chúa Anne cũng tham gia với tư cách anh em ruột nhà vua.
Ngày 7/6, buổi hòa nhạc ở lâu đài Windsor sẽ được truyền hình khắp thế giới với tiệc tùng được mở trên đường phố vào đầu buổi chiều để người dân tụ tập ăn mừng. Tiếp theo đó, hàng triệu người dân Anh sẽ được nghỉ làm một ngày vào 8/6.
Tùng Anh (Theo The Sun)