"Mọi người có thể nhận thấy rằng tôi đã nhận những mũi tiêm vaccine Covid-19 ở cánh tay phải. Đó là bởi vì trong thực tiễn, vaccine được tiêm vào bên tay không thuận, và tôi là người thuận tay trái, giống khoảng 10% dân số thế giới", Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ trên trang cá nhân sáng 13/8.
Nhà lãnh đạo Singapore nói rằng ở thế hệ trước, người thuận tay trái gặp nhiều định kiến. Một số bậc phụ huynh buộc ép con cái thuận tay trái phải sử dụng tay phải.
"May mắn thay, điều này không còn phổ biến nữa. Bạn có thể mua các vật dụng dành cho người thuận tay trái như kéo, nhạc cụ và thậm chí cả chuột chơi game. Máy ảnh thuận tay trái rất hiếm, nhưng tôi sử dụng tốt máy ảnh dành cho người thuận tay phải. Những người thuận tay trái đã phải làm quen với cuộc sống trong một thế giới đa số là người thuận tay phải. Nhưng hôm nay là Ngày Quốc tế Người thuận tay trái, ngày chúng ta kỷ niệm sự khác biệt. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều độc đáo theo những cách đặc biệt của riêng mình và tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau xây dựng một thế giới hòa nhập hơn", Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ thêm.
Theo Channel News Asia, Thủ tướng Lý Hiển Long đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech ngày 8/1 ở Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) tại lễ ra mắt chính thức chương trình tiêm chủng cho các nhân viên y tế. Khi đó ông Lý cho biết sau khi tiêm và chờ 30 phút, ông không gặp bất cứ phản ứng phụ nào. Ông kêu gọi người dân sớm tiêm chủng vì vaccine "sẽ giúp chúng ta an toàn hơn, và nó sẽ giúp bạn và những người thân yêu của bạn an toàn hơn".
Theo Straitstimes, hiện khoảng 70% dân số Singapore, tương đương 3,8 triệu người đã tiêm đủ hai liều. Tổng cộng có 8.382.703 liều vaccine Covid-19 đã được sử dụng tại Singapore tính đến ngày 11/8. Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong cho biết khi nước này đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số, Singapore có thể xem xét nới lỏng các hạn chế và thực hiện cách tiếp cận từng bước có kiểm soát để mở cửa nền kinh tế.
Sơn Nam (Theo CNA, Straistimes)