Tuần trước, bà nội trợ 32 tuổi họ Park rất ngạc nhiên khi không thấy hàng dài người xếp hàng để vào cửa hàng Chanel, khi đến một trung tâm thương mại ở Seoul. Đó không phải là khung cảnh quen thuộc cô từng thấy. Trước đây, có rất nhiều người xếp hàng đợi 6-7 giờ chỉ để vào cửa hàng này mua sắm.
"Trước đây, tôi đến cửa hàng vào chiều thứ Hai nhưng vẫn phải đợi ít nhất hai giờ. Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây, tôi không phải đợi mà có thể vào cửa hàng ngay", Park nói.
"Túi Chanel là món đồ mơ ước của nhiều phụ nữ Hàn Quốc. Đó là lý do tại sao họ tiết kiệm tiền để mua hoặc xin chồng tặng một chiếc làm quà cưới. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong trường hợp giá cả phải chăng, ít nhất là ở một mức độ nhất định. Trong những năm gần đây, cứ ba đến 6 tháng, Chanel lại tăng giá các mặt hàng lên một triệu won (787 USD). Và không nhiều người có thể theo kịp điều đó", Jeon, một dược sĩ 34 tuổi nói.
Chanel đã tăng giá hầu hết túi xách và các phụ kiện lên tới 13% tháng 11 năm ngoái. Trước đây, thương hiệu xa xỉ này tăng giá sản phẩm ba lần một năm. Giá mặt hàng phổ biến nhất của hãng như túi Classic Medium Flap Bag hiện là 13,16 triệu won, gần gấp đôi so với mức giá 7,15 triệu won vào tháng 11/2019.
Các mẫu túi cổ điển khác của Chanel cũng tăng giá từ 6 lên 13% cùng thời điểm. Trong khi đó, giá túi Chanel trên thị trường bán lại đang giảm. Điều này đồng nghĩa việc người tiêu dùng không còn nhiều nhu cầu với chúng. Một trong những nền tảng bán lại trực tuyến lớn nhất của Hàn Quốc KREAM, niêm yết giá chiếc Classic Flap Bag là 11,65 triệu won. Mức giá này đã giảm từ 14 triệu won so với một năm trước.
Theo Korea Times, khi chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm du lịch nước ngoài, mọi người đổ xô tiêu tiền vào các ngày lễ, nhu cầu mua sắm xa xỉ giảm mạnh. Ngoài ra, sự gia tăng chi phí sinh hoạt - bị ảnh hưởng bởi lạm phát toàn cầu - đã thắt chặt hầu bao của người tiêu dùng với những hàng hóa không thiết yếu.
"Sẽ không ai mua hàng xa xỉ khi chi phí sinh hoạt liên quan đến đi lại và ăn uống tăng cao. Tuy nhiên, Chanel dường như không có ý định ngừng tăng giá sản phẩm. Từ bây giờ, họ sẽ chỉ có thể nhắm mục tiêu vào những người siêu giàu mà thôi", Jeon nói.
Sơn Nam (Theo Korea Times)