Các thành viên của nhóm kinh doanh mảng truyền thông di động đến từ Samsung chia sẻ về quá trình phát triển camera của Galaxy S9 và S9+. Nhóm gồm Dongsoo Kim và Sungwook Choi đến từ nhóm phát triển camera cùng Youngmin Nam và Junmo Kim đến từ nhóm hoạch định sản phẩm.
Tính năng camera quay siêu chậm và khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng của Galaxy S9 có được nhờ cảm biến camera nhanh hơn gấp 4 lần các công nghệ camera điện thoại trước đây.
Bộ cảm biến hình ảnh được xếp chồng thành ba lớp gồm một thiết bị cảm biến, một bộ mạch chính và một bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên động (DRAM) phục vụ cho cho chế độ quay siêu chậm và khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng
Dongsoo Kim giải thích: "Thiết bị có thể đạt đến tốc độ đọc hình ảnh nhanh gấp 4 lần camera thông thường nhờ vào bộ cảm biến hình ảnh được xếp chồng ba lớp gồm một cảm biến CMOS, một bộ mạch chính và một bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên động DRAM chưa từng được tích hợp vào bộ cảm biến trước đây. Cải tiến về việc tích hợp DRAM này vào cảm biến hình ảnh giúp vượt qua những trở ngại trước đây như tốc độ vận hành giữa bộ cảm biến và bộ vi xử lý ứng dụng tích hợp trong camera tốc độ cao lên tới 960 khung hình/giây".
"So với dòng sản phẩm thế hệ trước, Galaxy S9 giảm thiểu độ nhiễu hạt lên đến 30% trong điều kiện thiếu sáng. Ống kính khẩu độ kép có khả năng tự điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng như theo cơ chế hoạt động như mắt người, mang đến khả năng chụp thiếu sáng tốt", Sungwook Choi nói thêm.
Các thành viên cũng chia sẻ về quá trình thử nghiệm tính năng bắt chuyển động cho chế độ quay siêu chậm tại công viên giải trí để ghi hình lại các trò tàu lượn siêu tốc hay ở một dãy núi trong đêm để hoàn thiện chức năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.
Camera trước của thiết bị cũng được cải thiện với chức năng tự lấy nét Selfie Focus có thể nhận diện khuôn mặt mang lại ảnh selfie ấn tượng đồng thời kích hoạt hiệu ứng chụp xóa phông.