Hiện nay, máu cuống rốn đã được ứng dụng điều trị hơn 80 bệnh lý nguy hiểm thuộc hệ tạo máu như ung thư máu, suy tủy, thiếu máu, các rối loạn miễn dịch nghiêm trọng; tế bào gốc mô cuống rốn được ứng dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý thoái hóa, lão hóa; tế bào gốc màng bánh nhau để điều trị các bệnh lý về thần kinh...
Được Bộ Y tế chính thức cấp giấy phép hoạt động vào tháng 12/2021, Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam là một lựa chọn cho khách hàng khi có nhu cầu lưu giữ tế bào gốc cho con, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng điều trị lâm sàng của tế bào gốc tại Việt Nam trong tương lai.
Tiến sĩ Arkhom Saingam – Giám đốc phòng thí nghiệm Ngân hàng tế bào gốc Cryoviva Thái Lan – chuyên gia phụ trách chuyển giao công nghệ cho Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam cho biết: "Ngày càng có nhiều khách hàng Việt Nam lưu trữ tế bào gốc tại Cryoviva Thái Lan. Điều này chứng tỏ Việt Nam là một thị trường lớn và người Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe tương lai cho bản thân và gia đình. Việc thành lập ngân hàng tại Việt Nam là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo mẫu được xử lý ngay lập tức sau khi thu thập".
Thành lập từ năm 2006, đến nay Cryoviva là ngân hàng tế bào gốc quốc tế sở hữu hệ thống kho lưu giữ được công nhận đạt nhiều chuẩn AABB hàng đầu châu Á: Lưu giữ máu cuống rốn, mô cuống rốn, màng bánh nhau, tăng sinh và cấy ghép mô cuống rốn, tăng sinh và cấy ghép màng bánh nhau. AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies - Hiệp hội vì sự tiến bộ của Y học truyền máu & Liệu pháp sinh học) được xem là tiêu chuẩn để khẳng định chất lượng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y học truyền máu và liệu pháp sinh học trên toàn thế giới.
Cryoviva Việt Nam cũng được chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, xây dựng theo các tiêu chuẩn của AABB và FDA Mỹ. Nhờ nằm trong hệ thống của Ngân hàng lưu giữ tế bào gốc quốc tế Cryoviva, quá trình thông quan, vận chuyển mẫu tế bào để điều trị của Cryoviva Việt Nam tại các quốc gia nằm trong mạng lưới toàn cầu trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Quy trình thu thập, vận chuyển, xử lý, lưu giữ mẫu được chuẩn hóa trên toàn hệ thống (Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, UAE...) giúp đảm bảo đồng nhất chất lượng mẫu giữa các kho lưu tại các quốc gia trên thế giới, mang lại hiệu quả điều trị bệnh tối ưu.
Cryoviva Việt Nam cũng hợp tác với cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc trao đổi mô, nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu y học. Điều này giúp cho khách hàng được tiếp cận các phương pháp, cơ sở điều trị tiên tiến tại Việt Nam và trên thế giới. Việc vận chuyển mẫu máu cuống rốn trên toàn Việt Nam để phục vụ điều trị là hoàn toàn miễn phí.
Lưu giữ tế bào gốc tại Ngân hàng Mô Cryoviva Việt Nam hiện có giá chỉ từ 35,5 triệu đồng, tạo điều kiện cho các gia đình có mức thu nhập khiêm tốn được sử dụng dịch vụ này. Bên cạnh đó, khách hàng lưu giữ tế bào gốc tại Cryoviva Việt Nam khi cần sử dụng tế bào gốc máu cuống rốn để điều trị bệnh cho con sẽ được ngân hàng hỗ trợ chi phí điều trị 300 triệu đồng, áp dụng cho tất cả các bệnh lý nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế. Cryoviva Việt Nam có chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ trả góp và đền bù gấp 3 lần nếu mẫu lưu trữ bị hư hỏng, không đạt chất lượng điều trị.
Với những ưu thế trên, Cryoviva Việt Nam hiện là đơn vị lưu trữ tế bào gốc cho gia đình của nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Hồ Ngọc Hà – diễn viên Kim Lý, ca sĩ Bảo Thy, diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang, cầu thủ Công Phượng, cầu thủ Bùi Tiến Dũng...
Nhân sự kiện chính thức ra mắt, Cryoviva Việt Nam dành tặng 100 khách hàng đầu tiên gói bảo hiểm điều trị trị giá 300.000.000 đồng khi đăng ký gói lưu giữ tế bào gốc cho bé tại Việt Nam. Chi tiết xin liên hệ đường dây nóng 1900 63 67 16 – 0901 24 77 88, fanpage: https://www.facebook.com/cryovivavn |
Anh Ngọc