Thứ sáu, 13/5/2022, 20:08 (GMT+7)

Lực sĩ U50 Phạm Văn Mách tái xuất, giành HC vàng SEA Games

Trở lại đấu trường SEA Games sau 9 năm, Phạm Văn Mách giành huy chương vàng ở hạng cân dưới 55 kg.

Chiều 13/5, Phạm Văn Mách bước vào phần thi chung kết hạng cân dưới 55 kg của nam môn thể hình SEA Games 31. Đối thủ của lực sĩ quê An Giang là hai VĐV đến từ Malaysia (phải) và Myanmar (trái).

Phạm Văn Mách trải qua nhiều năm không thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được hình thể đẹp nhờ duy trì tập luyện hàng ngày.

Lần gần nhất Phạm Văn Mách tham dự đấu trường SEA Games là năm 2013, khi đó anh chỉ giành huy chương đồng. Trước đó, anh đoạt huy chương vàng trong hai kỳ đại hội 2005 và 2007.

Lực sĩ 46 tuổi của Việt Nam được đánh giá có hình thể cân đối, các bó cơ đẹp hơn hai đối thủ.

Trong phần thi cá nhân, Văn Mách biểu diễn rất tự tin.

Bên cạnh việc tập trung vào các động tác khoe thể hình và cơ bắp...

...anh còn chủ động giao lưu, đề nghị khán giả cổ vũ sôi nổi hơn.

Văn Mách cùng hai đối thủ tiến sát hàng ghế của ban giám khảo để trình diễn trong phần thi cuối cùng.

Chung cuộc, Phạm Văn Mách được chấm điểm cao nhất, giành huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về lực sĩ của Malaysia (trái) và VĐV Myanmar giành huy chương đồng.

Văn Mách được Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam thưởng nóng 20 triệu đồng. Đây là chiếc huy chương vàng SEA Games thứ ba trong sự nghiệp của lực sĩ sinh năm 1976. Anh là VĐV hiếm hoi giành huy chương vàng trong cả hai lần SEA Games được tổ chức ở Việt Nam.

Cùng ngày, lực sĩ Phạm Văn Phước đoạt huy chương bạc ở hạng cân dưới 60 kg của nam.

Lực sĩ Đặng Thanh Tùng mang về chiếc huy chương vàng thứ hai cho thể hình Việt Nam khi giành chiến thắng ở hạng cân dưới 65 kg.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới