
Công ty điện lực Hawaiian Electric đang bị nghi ngờ gây ra vụ cháy lớn nhất ở Hawaii 100 năm qua. Ảnh: AFP
Luật sư Mikal Watts của Watts Guerra, một trong ba công ty tham gia điều tra vụ cháy trên đảo Maui, nói với Bloomberg: "Tất cả bằng chứng - video, lời kể của nhân chứng, quá trình xảy ra hỏa hoạn và tàn dư - đều chỉ ra rằng thiết bị của Hawaiian Electric là nguồn cơn gây ra đám cháy tàn phá Lahaina. Đồng thời, trước khi xảy ra vụ cháy, Hawaiian Electric cũng cho biết gió giật mạnh đã làm đổ đường dây điện trong khu vực.
Các công ty luật cùng tham gia vào vụ điều tra khác gồm Singleton Schreiber và Frantz Law Group, hiện đồng ý với Watss Guerra. Họ khẳng định các cuộc điều tra của mình đều có chung kết luận rằng cơ sở hạ tầng bị hư hại của Hawaiian Electric đã châm ngòi cho ngọn lửa thiêu rụi thành phố nghỉ mát Lahaina tuần trước.
Trong khi đó, công ty điện Hawaiian Eletric - phục vụ 95% dân cư bang Hawaii - cho biết họ chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy vì phần lớn đảo vẫn đang bị phong tỏa. Các quan chức cũng tuyên bố họ chưa biết nguyên nhân gây ra các vụ cháy. Thống đốc bang Hawaii, Josh Green, khẳng định các cuộc điều tra có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng vì giới chức vẫn đang quay cuồng khắc phục thảm họa thiên nhiên lớn nhất từ trước đến nay.

Tàn tích của đám cháy trên đảo Maui tuần trước. Ảnh: AFP
Việc chỉ đích danh Hawaiian Eletric phải chịu trách nhiệm cho vụ việc diễn ra khi công ty này đang đối mặt làn sóng chỉ trích vì không ngắt nguồn điện ở chi nhánh trên đảo Maui, bất chấp những cảnh báo về khả năng xảy ra thêm hỏa hoạn. Chiến thuật cắt điện trong những điều kiện tương tự từng được các công ty ở California, Oregon và Nevada áp dụng sau những trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2020.
Thống đốc Josh Green cho biết ít nhất 2.200 tòa nhà ở phía tây đảo Maui đã bị hư hại hoặc thiêu rụi hoàn toàn, với tổng thiệt hại ước tính gần 6 tỷ USD, sau khi ngọn lửa bùng phát hôm 8/8. Hầu hết các tòa nhà này đều nằm trong khu dân cư. Thiệt hại lớn nhất do hỏa hoạn là ở Lahaina, gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của thành phố nghỉ mát này đều bi hủy hoại. Sức nóng khủng khiếp của đám cháy còn khiến nhiều cư dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống biển để tự cứu mình.

Thống đốc Hawaii, Josh Green, thừa nhận vụ cháy là thảm họa thiên nhiên lớn nhất của bang. Ảnh: AFP
Trung tâm thảm họa Thái Bình Dương cho biết thêm rằng có tới 4.500 người Maui đang bị mất nhà cửa do hỏa hoạn và cần tìm nơi trú ẩn. Số người chết tính đến tối 13/8 cũng đã lên tới 93 và chưa có dấu hiệu dừng lại vì còn hàng trăm người vẫn đang mất tích.
Tùng Anh (Theo NY Post)