Linh và Phượng khẳng định, lao động sang Mỹ lần này là theo chương trình hợp tác lao động dành cho phụ nữ tuổi 18- 45. Một người lao động đã từng gặp Linh và Phượng để “xin” đi Mỹ cho biết, sở dĩ Linh và Phượng cho rằng mình có khả năng đưa lao động sang Mỹ là vì có mẹ và chị gái đang sinh sống tại Mỹ. Đặc biệt, qua mối lái của nhiều người Việt đang sống tại Mỹ, Linh và Phượng đã quen biết và kết mối làm ăn kinh tế với một số người Mỹ.
Phượng và Linh khẳng định, sau 180 ngày, nếu không lo xong thủ tục đi Mỹ thì sẽ hoàn trả tiền cho người lao động. Và sang Mỹ người lao động sẽ được làm việc tại nhiều vị trí công việc, lương 3.000 USD/tháng, mỗi đợt đi khoảng 30- 40 người, có thể làm việc tại Mỹ khoảng 3-4 năm…
Đàm Mỹ Linh và Đàm Mỹ Phượng khẳng định, sang Mỹ làm việc trong thời điểm này là cực khó. Chỉ những người có quan hệ tốt với một số người bên Mỹ như Linh và Phượng thì mới lo nổi.
Thời gian qua đã có một số người tin Linh và Phượng nên đã nộp tiền và chờ cơ hội xuất ngoại. Tuy nhiên, hai người này đã không thực hiện được những cam kết với người lao động. Việc không thành họ kiếm cớ biện hộ, rồi khất lần nữa việc “giải quyết hậu quả” cho người lao động. Hiện nay một số doanh nghiệp (chuẩn bị được cấp phép đưa lao động sang Mỹ) đang theo dõi việc làm của hai phụ nữ này để cảnh báo với người lao động.
Việc này đang khiến một số DN Xuất khẩu lao động lo ngại về những phi vụ lừa đảo sẽ xảy ra, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường mới sắp được “khai sinh” này.
Bộ LĐ-TB&XH chưa cấp phép cho DN nào đưa lao động sang Mỹ. Ông Nguyễn Thanh Hòa - Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước cho biết: "Thời gian qua, một số DN Xuất khẩu lao động của ta đã đi khảo sát, tìm hiểu thị trường Mỹ. Cục vừa có văn bản gửi một số DN yêu cầu kiểm tra, thẩm định kỹ một số việc. Trong đó, đặc biệt lưu ý những thông tin về đối tác, vị trí công việc, mức lương thực tế và phương án quản lý lao động. Theo đó, đến thời điểm này, trên thực tế chưa có DN nào được phép đưa lao động sang Mỹ. Để bảo vệ mình, người lao động cần phải tiếp cận với thông tin chính thống về thị trường Mỹ. Có thể liên lạc qua các Sở lao động-TB&XH hoặc gọi điện đến Cục Quản lý lao động ngoài nước theo số: 04.8249525 -04.8249526 để được giải đáp. |
(Theo Tiền Phong)