Hôm qua (19/9), Phùng Thị Quế đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo đã phải nhận 10 tháng tù về tội này.
Ngày 14/2, Ngân hàng ANZ chi nhánh tại Hà Nội có đơn gửi tới Phòng an ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) trình bày về việc sáng 13/2, ngân hàng có chi một khoản tiền 45 triệu đồng cho chị Trần Thị Phương Dung từ tài khoản 3749365. Nhưng buổi trưa cùng ngày, ông Stephane (chủ tài khoản trên) đến rút tiền và phát hiện ra khoản tiền trên bị rút. Ông Stephane khẳng định chị Dung không rút khoản tiền này vì cả buổi sáng ngày hôm đó chị có mặt tại công ty.
Phùng Thị Quế (tức Phùng Thị Huế, 32 tuổi, trú quán tại Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang) xin vào làm kế toán tại công ty Fan từ đầu năm 2007. Trong thời gian thử việc, Quế được giao giữ két của công ty và một số giấy tờ quan trọng khác. Quá trình làm tại đây, chị ta biết số tài khoản công ty mở tại ngân hàng ANZ Hà Nội, biết được chữ ký của ông Stephane. Tiếp đó, Quế phát hiện thấy chứng minh thư nhân dân của chị Trần Thị Phương Dung (là sinh viên năm thứ 4, đang thực tập tại công ty Fan) để ở trên giá sách nên Quế đã cất đi. Đến ngày 8/2, Quế đã bỏ việc tại công ty Fan. Thấy trong túi vẫn còn chứng minh thư của chị Dung nên Quế nảy sinh ý định đến ngân hàng ANZ rút tiền của công ty Fan.
Khoảng 10h40 ngày 13/2, Quế đến ngân hàng ANZ dùng chứng minh thư và giả mạo chữ ký của ông Stephane và chị Dung điền vào tờ phiếu rút tiền để rút 45 triệu đồng từ tài khoản của công ty. Do sơ suất, nhân viên giao dịch của ngân hàng đã không kiểm tra kỹ chữ ký của người rút tiền và chữ ký của chủ tải khoản, không kiểm tra kỹ người đến rút tiền với chứng minh thư nhân dân nên đã làm thủ tục cho Quế rút tiền.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, Quế đã tự giác khắc phục hậu quả và hoàn trả lại ông Stephane toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Việt Dũng