Ngày 10/4, Công an Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo của người lao động, cơ quan điều tra đã làm rõ, Công ty Nhất Lâm không có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng từ tháng 10/2006 đến nay, công ty này vẫn tự quảng cáo có chỉ tiêu xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với giá 8.500 USD.
Một trong những mánh khóe của công ty này để lừa tiền người lao động là bắt đặt cọc trước 2.000 USD. Sau 2 tháng, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Bà Tựa đã thông qua một số đầu mối chuyên thu gom người lao động tại các tỉnh để thu tiền.
Theo điều tra của cơ quan công an, chỉ riêng ông Dương Xuân Chuân (một "chân rết" của bà Tựa) đã thu của 4 lao động với tổng số tiền 75 triệu đồng và 2.000 USD. Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
(Theo VnExpress)