Chiến vốn là kẻ không nghề nghiệp, thông qua mối quan hệ xã hội, anh ta có quen biết với Phạm Quang Khánh, 34 tuổi, quê ở Hải Dương. Phạm Quang Khánh nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH thu nợ Quang Anh có trụ sở ở 3 ngõ 58 Đào Tấn, Ba Đình.
Vào cuối tháng 5, Công an Hà Nội đã phát hiện Phạm Quang Khánh đã lợi dụng dịch vụ đòi nợ thuê của mình để cưỡng đoạt tài sản. Quá trình điều tra, thấy Khánh có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản, nên công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Khánh để điều tra.
Sau khi kết thúc điều tra, hồ sơ vụ án của bị can Khánh được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố và Khánh được tạm tại ngoại. Biết bị can này đang rất lo lắng với án tù trước mặt nên Chiến đã tìm gặp Khánh, tự giới thiệu là có nhiều mối quan hệ với cơ quan tố tụng của Hà Nội, có thể "chạy án" giúp Khánh. Đang trong lúc hoang mang, nên Khánh đã tin lời và đưa trước cho Chiến 5.000 USD để "chạy án".
Nhưng sau khi đưa tiền cho Chiến, Khánh vẫn bị bắt nên bị can này đã có đơn tố cáo gửi công an về hành vi nhận tiền lừa đảo của Chiến.
K.N.