Trần Khôn Đức đang xem bản cáo trạng. |
Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can, ngoài 3 bị can là người nước ngoài gồm Trần Thủy Thôn, Trương Kiến Nam, Trần Khôn Đức còn có 3 bị can người Việt Nam là Trần Thị Bích Liên, Ngô Thị Thúy Nga, Tạ Tài Đức.
Cơ quan công an thu giữ tại nơi cư trú của nhóm lừa đảo gần 100 cuốn hộ chiếu phổ thông, hàng chục bản hợp đồng cùng danh sách địa chỉ của người lao động. Trong số đó, 8 cuốn hộ chiếu đã được đóng visa Đài Loan giả. Tuy nhiên, kẻ làm giả là Trương Huấn Hào vẫn biệt vô âm tín.
Từ năm 2001 đến năm 2004, Thủy Thôn (Chen Shui Tsun), Kiến Nam (Chang Chen Nan), Khôn Đức (Chen Kun Te) với tư cách là cộng tác viên của một số công ty môi giới lao động của Đài Loan đã vào Việt Nam, quan hệ với các công ty XKLĐ để tìm nguồn lao động xuất khẩu sang Đài Loan.
Năm 2005, phía Đài Loan tạm dừng tiếp nhận lao động giúp việc gia đình đối với người Việt Nam, Khôn Đức về Đài Loan làm việc tại công ty TNHH Mậu dịch quốc tế Xương Hồng do Trương Huấn Hào làm giám đốc.
Tháng 3/2006, Huấn Hào nói với Khôn Đức, và qua Đức tới Thủy Thôn, Kiến Nam rằng mình lo được thủ tục cho người Việt Nam đã lao động tại Đài Loan hết thời hạn về nước trở lại Đài Loan lao động tiếp, theo chương trình "Tái định cư". Thủ tục bao gồm: hộ chiếu, thẻ cư trú cũ đã sử dụng tại Đài Loan và 1 hộ chiếu cấp mới; số tiền chi phí là 4.500 USD/người; người lao động phải đặt cọc trước 500 USD, thời hạn lao động là 4 năm với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng.
Khoảng tháng 2/2006, Thôn điện thoại cho Tạ Tài Đức ở Phú Thọ là người quen cũ, để thông báo với về chương trình "Tái định cư" như trên, nhưng nâng chi phí lên 6.500 USD/người. Sau đó Đức đã gặp Phạm Hồng Vinh và Nguyễn Thị Tố Loan là những người Việt Nam lao động tại Đài Loan về nước. Hai người này nộp tổng cộng 13.000 USD cho Đức.
Cũng với thủ đoạn như trên, khoảng tháng 3/2006, Ngô Thị Thúy Nga (bạn gái của Thôn) điện thoại cho Phạm Thị Bích Liên ở Phú Thọ thông báo hiện có 15 suất lao động giúp việc tại Đài Loan theo diện "Tái định cư". Liên đã tìm được 7 phụ nữ, đều quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dẫn họ xuống Hà Nội gặp Thôn để nộp tiền đặt cọc mỗi người 500 USD và được Trần Thủy Thôn hứa cho 500 USD/khách, nếu họ đi trót lọt sang Đài Loan.
Ngày 10/4/2006, Thôn điện thoại cho Liên dẫn 7 người về Hà Nội để nộp tiền và chờ làm thủ tục xuất cảnh, tất cả khách đều được xem visa đóng trên hộ chiếu. Điều đáng ngạc nhiên là visa không đóng trên hộ chiếu mới được cấp, mà đóng trên hộ chiếu cũ sau khi đã hết thời hạn lao động tại Đài Loan, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC), Bộ Công an đã đóng dấu hủy.
Do nghi ngờ về thủ tục xuất cảnh và visa không hợp pháp, nên 7 người khách chưa nộp tiền, mà yêu cầu Thôn, Kiến Nam, Khôn Đức làm thủ tục xuất cảnh cho Phạm Hồng Vinh và Nguyễn Thị Tố Loan sang Đài Loan trước, khi nào Vinh và Loan đến Đài Loan ổn định chỗ ở, điện thoại về định chuyến đi an toàn thì 7 người còn lại sẽ nộp đủ tiền theo thỏa thuận.
Ngày 13/4/2006, Vinh và Loan lên sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh, thì bị cơ quan an ninh cửa khẩu phát hiện. Ngày 22/5/2006, thông qua Cục QLXNC, Bộ Công an, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc có văn bản xác nhận chương trình "Tái định cư" là chương trình không có thật và thị thực tái nhập cảnh Đài Loan của Phạm Hồng Vinh và Nguyễn Thị Tố Loan là giả.
(Theo Thanh Niên)