![]() |
Em Lý Văn Lượng (Hà Giang) bị lừa bán. |
Khuôn mặt gày gò, khắc khoải nỗi sợ hãi, họ kể lại với các điều tra viên của công an huyện Mường Khương về hành trình những ngày khổ ải bị lừa bán sang Trung Quốc. Lìn và Phủ kể rằng, vào ngày 23/4, khi họ đang ở nhà thì có 2 người phụ nữ, 1 người khoảng 40 tuổi, 1 người khoảng 30 tuổi, người dân tộc Dao vào bản tìm đến những nhà có thanh niên trai tráng. Hai người đàn bà này nói rằng ở Trung Quốc sang để thuê người đóng gạch với giá lương rất cao: 1.800 NDT (tương đương 3,6 triệu đồng tiền Việt Nam).
5 thanh niên của thôn Pờ Hồ là Tẩn Seo Trọng (19 tuổi); Phàn Quốc Sửu (16 tuổi); Phàn Diu Phủ (17 tuổi); Phàn Diu Phủ; Phàn Văn Lìn đã vội vã khăn gói cùng 2 người phụ nữ theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Khi sang tới nơi, 2 người phụ nữ giao luôn "hàng" là 5 thanh niên cho một người nam giới tên là Chúng, nói tiếng Dao.
Người chủ "hàng" thuê ôtô chở 5 thanh niên này và 5 thanh niên khác người Trung Quốc cũng được gom cùng đến đưa sâu vào nội địa, bán cho một chủ lò gạch thuộc huyện Dương Bà, tỉnh Giang Tây. Tại đây, 5 thanh niên Việt Nam được bán trao tay cho chủ lò gạch với giá 8.500 NDT. Sau đó, họ được chủ lò gạch tuyên bố thẳng tưng rằng, họ phải lao động cho đủ số tiền chủ đã bỏ ra mua, mỗi tháng lao động sẽ được chủ trả lương là 200 NDT.
Trong khi đó, công việc ở xưởng gạch quá nặng nhọc, những người lao động bị bắt làm việc quần quật suốt ngày, đến bữa thì cơm ăn không đủ no. Buổi tối, tất cả những người lao động bị dồn về ở tập trung và có người canh giữ. Nếu ai bỏ trốn bị bắt lại thì sẽ bị trừng trị bằng những trận đòn roi.
Quá cực nhọc, những thanh niên Việt Nam bị lừa bán tìm cách bỏ trốn. Phàn Văn Lìn và Phàn Diu Phủ ở và làm cùng tốp với 2 người Trung Quốc quê ở Hà Khẩu. Có tiền, lại biết tiếng bản địa, 2 người Trung Quốc ấy đã lập kế hoạch bỏ trốn. Thương tình 2 người bạn Việt Nam, họ đã cho trốn cùng.
Vào đêm ngày 15/7, 4 người bí mật bỏ trốn lên rừng. Khi lực lượng truy tìm không phát hiện nghi vấn ra về, 4 thanh niên mới lẻn xuống, chạy thục mạng ra đường cái để bắt chuyến xe khách sớm nhất chạy qua. Có chút tiền nhỏ của 2 người bạn quê ở Hà Khẩu, họ dành dụm ăn đường và mua vé xe khách, thiếu thì xin lòng tốt của mọi người ở dọc đường.
Lần hồi bao chặng đường gian nan như vậy trong suốt 1 tuần lễ thì 4 người về đến cửa khẩu Hà Khẩu, giáp với biên giới Lào Cai. 2 người bạn Trung Quốc ở lại, còn Lìn và Phủ tiếp tục tìm về bản của mình. Đó là ngày 24/7.
Khi 5 chàng trai ra đi được 4 ngày, ông Tẩn Sín Ngán, bố của Tẩn Seo Trọng và ông Phàn Seo Mìn, bố của Phàn Quốc Sửu đã đi bộ qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc tìm.
Họ cũng đã tìm mọi cách lần ra được một người phụ nữ lừa đưa 5 chàng trai đi, đó là Tẩn Y Ây, ở Sồ Sỉn, Seo Thầu, Hà Khẩu (Trung Quốc). Từ đó, lần tiếp được người đàn ông đưa 5 chàng trai đến bán cho chủ lò gạch là Lý Thuận Chúng, hiện ở Pán Sứ Hoa, Gia Khẩu, Chín Phìn (Trung Quốc).
Công an huyện Mường Khương đã chuyển hồ sơ lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.
Cách đây 2 năm, vào ngày 24/5/2005, 3 chàng trai, cô gái đang ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu của tỉnh Hà Giang cũng đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Đó là em Lý Thanh Huyền, năm nay 20 tuổi; Hoàng Lệ Thúy, 21 tuổi; Lý Văn Lượng, 19 tuổi ngược qua cửa khẩu Hà Quảng (Cao Bằng) sang Trung Quốc để bán cho một nhà máy sản xuất búp bê ở Váng Cờ Soóng, Túng Cún, Quảng Đông.
Kẻ lừa bán các em chính là Vũ Thị Liên, khi chị ta quay về đến cửa khẩu Thanh Thuỷ (Hà Giang) thì bị cơ quan chức năng nghi vấn, bắt giữ. Tại cơ quan Công an tỉnh Hà Giang, Liên đã khai nhận việc lừa đưa các em sang làm tại nhà máy sản xuất búp bê.
Theo BLHS của Việt Nam chỉ có tội danh Mua bán phụ nữ theo điều 119 và tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo điều 120. Ở đây, nếu việc lừa bán các bé trai dưới 16 tuổi thì có thể khởi tố theo điều 120 của BLHS, nghĩa là mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Thế nhưng, trong các vụ án mà bị hại là các nam thanh niên bị lừa bán đều ở độ tuổi trên 16.
Trong vụ án tại Hà Giang, vì Liên chỉ khai nhận là lừa 3 thanh niên (Huyền, Thúy, Lượng) sang bên Trung Quốc để đưa họ vào làm tại nhà máy. Chị ta không thừa nhận việc nhận tiền từ việc lừa bán họ. Vì vậy, công an tỉnh Hà Giang đã đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Liên với tội danh Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo điều 275 của BLHS.
Tuy nhiên, còn vụ án xảy ra tại Lào Cai, rõ ràng có hành vi lừa bán 5 thanh niên vào lò gạch lấy tiền. Nếu bắt được kẻ gây án thì sẽ khởi tố về tội gì cho chính xác khi không có tội mua bán nam giới hay chung chung là mua bán người trong BLHS ở Việt Nam.
(Theo Công An Nhân Dân)