
Cố công nương Diana bên Hoàng tử William ngày nhỏ. Ảnh: Royal UK.
Việc giữ lại hay không tước hiệu HRH (Her Royal Highness) cho bà Diana sau khi ly hôn với Thái tử Charles từng là đề tài tranh cãi lớn nhất nước Anh. Theo The Sun, Nữ hoàng được cho rằng rất tán thành việc vẫn để tên Diana trong danh sách những người cao quý nhất của hoàng gia nhưng Thái tử Charles nhất quyết không đồng ý.
Vì vậy, bà Diana đã bị tước đi tước hiệu HRH, và chỉ còn là Công nương Diana (hoặc Vương phi xứ Wales). Điều đó có nghĩa bà phải cúi đầu thực hiện lễ nghi với các con trai và rời xa cuộc sống hoàng gia.

Hoàng tử William tới thăm nơi tưởng niệm mẹ bên ngoài Điện Kengsington. Ảnh: Royal UK.
Khi cha mẹ ly hôn, Hoàng tử William mới 14 tuổi. Lúc đang theo học tại trường Eton College ở Windsor, Berkshire, William đã hứa với mẹ, một lời hứa mà đến nay mới được tiết lộ.
Cuốn sách có tên A Royal Duty của bạn thân kiêm quản gia của Diana, Paul Burrell, cho biết William đã thề sẽ giúp Diana lấy lại danh hiệu của mình.
Cuốn sách trích dẫn câu William nói với Diana khi đó rằng: "Mẹ đừng lo nhé, con sẽ trả lại nó cho mẹ vào ngày con lên làm vua".

Thái tử Charles, Công nương Diana và Hoàng tử William chụp ảnh gia đình năm 1982. Ảnh: Royal UK.
Thế nhưng, Diana qua đời 3 năm sau đó trong một vụ tai nạn xe hơi khi bị các phóng viên ảnh rượt đuổi tại Paris, Pháp. Do đó, William đã không bao giờ còn có cơ hội thực hiện lời hứa của mình.
HRH (His Royal Highness hoặc Her Royal Highness) là tước hiệu thường được trao cho một số thành viên của hoàng gia, chủ yếu là các Hoàng tử, Công chúa và vợ, chồng của họ.