Khi nghề IT đang được coi là một trong những nghề "hot", là đỉnh của đỉnh, thì các con "sâu" công nghệ cũng xuất hiện không ít.
Sự kiện hacker đầu tiên của Việt Nam bị "tóm cổ" vào tháng 8/2004 với các nick "mitdac" làm xôn xao dân mạng. Tuy nhiên vì hồi đó, dân cư trên mạng chưa đông đúc như bây giờ nên giới tin tặc lại càng xôn xao, lo ngại vì hễ ai trong số họ "dở trò" đều có thể dễ dàng bị "còng". Cũng từ thời gian mitdac vào "khám", nhiều thành viên trong tổ chức hacker Việt đồng loạt thay đổi nick thường dùng, thậm chí nhiều kẻ lặn không dám sủi tăm trên mạng.
Mitdac vốn là một học sinh đang chuẩn bị thi đại học, tên là Nguyễn Hữu Thắng, trú tại phố Vọng, Hà Nội. Dù chỉ học sinh nhưng mitdac lại là một thành viên có vị trí khá cao trong giới hacker Hà Thành. Thắng bị công an TP HCM bắt khi chiếm đoạt 43 domain rồi gạ bán lại cho khổ chủ với giá 1,8 triệu đồng. Cậu ta đã hack vào nhà cung cấp domain registerfly... (nơi khổ chủ của 43 domain đăng ký). Việc Thắng hack thành công tài khoản của người bị mất trên registerfly.com có nghĩa là hàng chục nghìn domain của nhà cung cấp dịch vụ này có thể bị chiếm đoạt bất cứ lúc nào.
Ngoài việc chiếm giữ domain của công ty kinh doanh mạng tại TP HCM, "mitdac" cũng là người nắm khá rõ hành tung một số hacker khác. Sau 7 ngày bị tạm giam, Thắng được thả vì chưa có ý xấu.
Đến cuối tháng 11/2005, công an thành phố Hà Nội lại tiếp tục tạm giữ 2 hacker, gồm: Nguyễn Tiến Cường, 22 tuổi, sinh viên Đại học Bách khoa và Trương Đức Lượng, kỹ sư tin học thuộc Trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực I vì hành vi mua hàng bằng tài khoản của người khác.
Hay "lọ mọ" vào mạng Internet, cả 2 phát hiện ra việc mua bán qua mạng khá dễ dàng nên đã tìm cách đánh cắp mã tài khoản của những những người ở Anh, Mỹ. Sau khi đã có mã tài khoản, 2 hacker giao dịch mua bán trên mạng. Còn bên bán cứ việc trừ tiền trong tài khoản "trời ơi" mà khách hàng cung cấp. Đầu tiên chỉ là sách, nhưng thấy việc mua quá nhanh và dễ, 2 hacker lại đặt mua máy laptop của Sony, điện thoại di động Samsung. Chỉ trong năm 2004, Lượng đã lập 10 giao dịch mua bán qua mạng tại 2 nước Mỹ và Anh với trị giá tiền là 1.500 EUR và 3.000 USD. Còn các chủ tài khoản ở trời tây lại không thể nào hiểu được tiền của mình bị biến mất. Nhưng các đại lý bán hàng cứ việc trừ tiền tại thẻ tín dụng của các chủ tài khoản ở Mỹ và Anh.
Sơn "sốt" hack tài khoản mua hàng "xịn" chưa kịp nguội, cuối tháng 12/2005, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ công an lại phá thêm một đường dây đánh cắp hơn 950 triệu đồng qua thẻ ATM, gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Đào Khánh Hiệp, Trịnh Hồ Lam và Nguyễn Minh Công, cùng ở Hà Nội.
Đây là là đường dây phạm tội khép kín, đầy đủ các công đoạn từ A đến Z. Sau khi lên mạng Internet dùng các thủ thuật để lấy cắp thông tin về chủ thẻ, Nguyễn Anh Tuấn “giao” dữ liệu cho Hiệp và Lam để tổ chức in. Còn Công cung cấp thẻ trắng cho những người này. Anh Tuấn, vốn là một sinh viên, có kiến thức về tin học, đủ khả năng ăn cắp cơ sở dữ liệu của các trang web bán hàng trực tuyến trên mạng Internet... Thậm chí, anh ta còn gửi e-mail giả danh tới khách hàng của những trang này, đề nghị xác nhận các thông tin cá nhân của họ để phục vụ việc thanh toán mua hàng qua thẻ tín dụng
Phi vụ đầu tiên trót lót, họ được 8 triệu đồng. Chỉ trong 2 tháng, cả nhóm rút 200 triệu đồng qua máy ATM của Ngân hàng Ngoại thương. Tuy nhiên, phía Ngân hàng ngoại thương khẳng định số tiền mà các thủ phạm này đánh cắp là hoàn toàn từ các ngân hàng nước ngoài. Theo Ngân hàng Ngoại thương, bọn tội phạm đã tiến hành in thẻ giả và sử dụng số pin mà khách hàng đã cung cấp để rút tiền tại các máy rút tiền tự động. Các thẻ này tuy là các thẻ giả, song lại mang các thông tin và số pin của thẻ thật, vì vậy hoàn toàn tương thích khi thực hiện các giao dịch rút tiền tại máy rút tiền tự động.
Vụ việc ăn cắp tài tiền qua mạng mới đây nhất xảy ra tại Hải Phòng cho thấy, loại tội phạm này đang ngày một tăng nhanh cùng với tốc độ phát triển của Internet. Vũ Ngọc Hà, 25 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi trộm cắp tiền qua mạng. Hà công tác tại một công ty hàng hải tại Hải Phòng, nhưng vốn là một hacker có tiếng trên các diễn đàn tin học.
Từ đầu năm 2006, Hà bắt đầu xâm nhập vào hệ thống bảo mật của ngân hàng, “bẻ khóa” hệ thống bảo mật thẻ tín dụng cá nhân tại các nước Australia, Canada, Mỹ để trộm cắp tiền sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân của Hà mở tại 3 Chi nhánh Ngân hàng VCB, ACB, BIDV tại Hải Phòng. Tổng số tiền Hà trộm cắp được tương đương khoảng 500 triệu đồng. Nhưng theo lời khai của anh ta, toàn bộ số tiền "chôm" được, anh ta lại nướng hết vào cá độ bóng đá qua mạng.
Bên cạnh việc trộm cắp tài khoản trên mạng, nhiều hacker còn tung vius lên mạng, link với các web sex, gây hang mang cho người sử dụng. Tháng 5 vừa rồi, Phòng chống tội phạm công nghệ cao, C15, Bộ Công an phát hiện Nguyễn Di An, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hồng An ở tung vi rút lên mạng, truyền bá các tin, hình ảnh đồi truỵ. Hành vi này của An bị Sở VHTT tỉnh Khánh Hoà tiến hành xử phạt hành chính đối.
Cũng trong thời gian này, mạng MobiFone lại bị hack, toàn bộ các sim di động số đẹp chưa được MobiFone lưu hành đã bị lấy đi. Nguyên nhân chính là do một cửa hàng thuộc hệ thống MobiFone sử dụng mật khẩu (password) khá đơn giản để truy nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu chăm sóc khách hàng, đấu nối thuê bao. Vì vậy, các hacker đã xâm nhập vào mạng này một cách dễ dàng.
Mặc cho cơ quan chức năng ra sức truy quét, các "tin tặc" vẫn tiếp tục "quấy rối" an ninh mạng. Những con vius Việt tiếp tục tấn công dân chat bằng những đường link qua Yahoo!Messenger hơn 2 tháng nay, dù cảnh báo nhiều nhưng không ít người vẫn bị mắc lừa với những lời giới thiệu ấn tượng, gây tò mò. Loại virus này giúp các hacker dễ dàng đánh cắp thông tin qua hệ thống keylock.
Đang trong lúc các cơ quan chức năng điên đầu vì các loại tội phạm ảo, mà cách xử lý phần lớn vẫn là phạt hành chính thì, một sự kiện mới đây làm dân IT cũng phải "choáng", đó là trang web chodientu.com của Công ty phần mền Hòa Bình bị tấn công. Sau một thời gian xác minh, cơ quan điều tra xác định thủ phạm chính là Nguyễn Quang Huy (tức Huy "Remy"). Để chiếm đoạt account của công ty phần mền Hòa Bình, kẻ này đã đã sử dụng máy chủ đặt tại nhà cung cấp dịch vụ hack vào account thay đổi, trỏ tất cả tên miền của Công ty Peacesoft tới địa chỉ khác, đổi mail liên hệ của account. Sau khi hack web chodientu, chúng còn phát tán nội dung đồi truỵ trên gmetal.net.
Cũng theo xác nhận của công ty FPT, địa chỉ IP cơ quan điều tra tìm thấy trong Security Log trên máy chủ của Công ty phần mền Hòa Bình trùng với địa chỉ IP được cấp phát cho thuê bao ADSL của Huy "Remy" tại thời điểm chodientu bị hack.
Tại hội thảo phòng chống hành vi vi phạm, tội phạm thương mại điện tử ngày 9/11, có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng, khung pháp lý cho hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực vẫn đang được đưa ra bàn thảo. Cách xử lý như hiện tại vẫn chưa đủ sức răn đe loại tội phạm này. Có thể thời gian tới, mỗi hành vi hack bị phạt 50 triệu đồng".
Khánh Ngọc