Reuters dẫn nguồn từ Trung tâm An ninh mạng Litva cho biết smartphone do Xiaomi sản xuất có khả năng phát hiện tự động các cụm từ chính trị nhạy cảm. Tính năng này đã tắt tại châu Âu trên mẫu Mi 10T 5G nhưng Xiaomi có thể khởi động lại từ xa.

Xiaomi Mi 10T 5G bị cáo buộc có vấn đề về bảo mật. Ảnh: Android Authority
"Người dân không nên mua điện thoại mới của các công ty Trung Quốc và hãy bỏ chiếc smartphone đang dùng nếu xuất xứ từ quốc gia này càng sớm càng tốt", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Litva cho biết.
Bên cạnh đó, Trung tâm không gian mạng Litva thông báo việc điện thoại Xiaomi của người dùng tự động gửi dữ liệu dưới dạng mã hóa đến một máy chủ ở Singapore. Lỗ hổng bảo mật cũng được tìm thấy trên mẫu smartphone Huawei P40 5G. Tuy nhiên, đại diện Huawei tại khu vực Baltic cho biết điện thoại hãng này không gửi dữ liệu người dùng ra ngoài. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Litva và Trung Quốc xấu hơn. Tháng trước, Đại sứ Litva tại Bắc Kinh được yêu cầu về nước, đồng thời đưa phái viên Trung Quốc tại thủ đô Vilnius rút về.
Động thái khuyến cáo của Litva được sự ủng hộ từ Mỹ. Trước đây, Mỹ từng cấm các thiết bị do Huawei sản xuất, cũng với những cáo buộc liên quan đến bảo mật.
Nam Phong