Sau khi luật được áp dụng, quan hệ giới tính trong giờ làm việc vẫn bị coi là xuống cấp về đạo đức nhưng các quân nhân hoàn toàn tự do trong giờ giải lao. Những người trót đem lòng "thương nhớ" người cùng giới cũng không "mất ăn mất ngủ" vì sợ bị kỷ luật hoặc đuổi khỏi quân ngũ. Thêm vào đó, quân hàm hay cấp bậc cũng không còn là vấn đề cản trở tình cảm riêng tư với điều kiện "đối tác" phải là người trưởng thành.
Theo Ananova, luật mới được các quân nhân Đức nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy nhiên, họ vẫn bị nhắc nhở phải thận trọng để tình cảm riêng tư không ảnh hưởng đến công việc và danh dự quân đội. Luật mới được áp dụng trên nước Đức và cả các lữ đoàn Đức đang đóng tại Balkans và Afghanistan.
Kim Dung