Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Lê Hồng Hải (40 tuổi, trú tại Thuận Châu, Sơn La). Hải là "thành viên" trong đường dây vận chuyển 23kg thuốc phiện xảy ra từ tháng 2/1994.
Vào thời gian đó, khoảng 19h ngày 4/2/1994, tổ bảo vệ khách sạn Sơn La (Thanh Xuân, Hà Nội) bắt quả tang Trần Đình Chiến (trú ở Thuận Châu, Sơn La) đang vận chuyển 23kg thuốc phiện. Chiến khai nhận, số ma túy trên là của Lê Hồng Hải nhờ chuyển về Hà Nội (Chiến làm phụ xe khách thuộc công ty xe khách tỉnh Sơn La).
Khoảng 2h30 cùng ngày hôm đó, khi xe ôtô đang đỗ tại Bến xe Thuận Châu để đón khách, Hải đến đưa cho Chiến một bao tải bằng vải và nói: "Đây là hàng cấm, chuyển hộ anh về bến xe Thanh Xuân, 19h mang ra bến xe anh nhận lại và sẽ trả công". Chiến hiểu đây là thuốc phiện nhưng vẫn nhận lời và xách lên để ở gầm ghế xe ôtô. Lúc này Hải cũng lên xe cùng đi.
Khi đi qua Hà Đông (Hà Tây) Hải xuống còn xe về bến Sơn La (Thanh Xuân). Trả hết khách, Chiến mượn xe máy của một người làm nghề xe ôm để mang hàng ra cổng cho Hải. Lúc này, tổ bảo vệ bến xe bắt quả tang hành vi trên của hai người, Chiến bị bắt, riêng Hải chạy thoát. Ngày 21/7/1994, Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao đã xử phạt Trần Đình Chiến tù chung thân.
Sau khi bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Hải. Trong thời gian đó, Hải tiếp tục dính líu tới ma túy, lưu hành tiền giả và bị TAND Sơn La tuyên phạt 20 năm tù. 12 năm sau, ngày 15/10/2006, cơ quan điều tra phát hiện Hải đang thụ án tại Sơn La. Vụ án từ năm 1994 được mở lại, Hải bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân.
Việt Dũng