Ngày 5/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Trường Sơn (19 tuổi, quê Bình Thuận) về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thuộc trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, thời điểm phạm tội Sơn chưa đủ 18 tuổi, đã thành khẩn khai báo nên tòa xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Tại tòa, Sơn thừa nhận quen biết Nhi (13 tuổi, ngụ tại quận 6, TP HCM) qua chát trên mạng vào hồi tháng 3/2013. Không lâu sau cả hai hẹn nhau đi chơi và nảy sinh tình cảm. Đến đầu tháng 5/2013, Sơn đến nhà bà ngoại Nhi chơi (chỉ có hai bà cháu) rồi xin ngủ lại để đi kiếm việc làm thì bà này đồng ý. Tối hôm đó, tại phòng ngủ của cô bé, Sơn và bạn gái nhí rủ nhau làm chuyện người lớn. Kể từ đó, cứ 2-4 ngày Sơn lại thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.
Một tháng sau, thanh niên trẻ chuyển đến Bình Phước trọ và làm thuê. Trong thời gian này Nhi đã lên Bình Phước thăm người yêu và cả hai tiếp tục nhiều lần giao cấu. Đến tháng 8/2013, Sơn về TP HCM thăm bạn gái và bị bố Nhi phát hiện chuyện giữa hai người nên tố cáo ra cơ quan công an.
Là người giám hộ của bị hại, bà ngoại Nhi cũng có mặt tại tòa và cho biết, vì có hai bà cháu ở với nhau, bà đã già yếu nên khi nghe Sơn xin ở lại tìm việc làm bà đã đồng ý. Bà cũng không hề biết chuyện cháu gái bị bạn trai xâm hại. Tuy người tố cáo sự việc tự nhận là cha của bị hại, tuy nhiên trong giấy khai sinh của bị cáo không ghi rõ tên tuổi cha nên cơ quan tố tụng chỉ triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên qua. Tuy nhiên, tại tòa hôm nay ông cũng không có mặt.
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi