Korea Times hôm 14/8 dẫn lời một chuyên gia kinh tế, cho rằng việc Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong sẽ thăng chức Chủ tịch là một bước đi đúng đắn, trừ khi bị các cổ đông thiểu số phản đối . "Vẫn còn phải xem mọi thứ sẽ diễn ra thế nào trong những tháng tới", vị chuyên gia này nói.
Việc thăng chức Chủ tịch của Lee có thể sẽ diễn ra trước cuối năm nay, chấm dứt 10 năm làm Phó Chủ tịch của ông bắt đầu vào tháng 12/2012. Lee hiện là người điều hành duy nhất của bốn tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm Samsung, Hyundai, SK và Lotte, không nắm chức danh Chủ tịch.
Phó Chủ tịch Samsung Electronics - người thừa kế tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc - đã cam kết tiếp tục đầu tư, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế sau khi được ân xá ngày 12/8. Đây là một loạt mục tiêu mà ông nói rằng sẽ thực hiện để báo đáp người dân và quốc gia với tư cách một doanh nhân có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong trả lời báo chí tại Tòa án Trung tâm Seoul hôm 13/8 sau khi được ân xá. Ảnh: Korea Times
Lee, người được mệnh danh "Thái tử Samsung", bị kết án 5 năm tù vì tội tham ô và hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye vào tháng 8/2017. Lee tự do sau chưa đầy một năm khi một tòa phúc thẩm đưa ra một số cáo buộc và đình chỉ vụ án năm 2018. Tuy nhiên, Lee bị đưa trở lại nhà tù vào tháng 1/2021 sau khi bị kết án hai năm rưỡi trong vụ án hối lộ trên. Ông được tạm tha và ra tù vào dịp ân xá nhân ngày Quốc khánh năm ngoái. Lệnh ân xá mới nhất giúp dỡ bỏ các hạn chế quyền quản lý của Lee với Samsung.
Không còn bị hạn chế quyền quản lý, Lee được kỳ vọng đưa ra các sáng kiến giúp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Ngành công nghiệp này đang phải đối mặt áp lực ngày càng lớn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt và thương chiến Mỹ - Trung Quốc.
Gắn liền với hoạt động của ngành công nghệ bán dẫn là sự mong đợi của các nhà đầu tư về việc phục hồi giá cổ phiếu Samsung Electronics, hiện dao động ở mức 60.000 won (46 USD), giảm mạnh từ 96.800 won vào ngày 15/1/2021.
Một điều được trông đợi nữa ở Lee là cách ông sẽ sử dụng lượng tiền mặt dự trữ của công ty trị giá tới 124 nghìn tỷ won để thâu tóm các công ty khác và đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, dịch vụ viễn thông, các doanh nghiệp sinh học và sức khỏe.
Tuy nhiên, việc Lee có thuận lợi lên ngôi Chủ tịch Samsung hay không còn phụ thuộc vào tình hình giải quyết các rắc rối pháp lý sắp tới của Lee. Ông sắp đối mặt một phiên tòa về vụ sáp nhập gây tranh cãi năm 2015. 11 giám đốc điều hành của Samsung, bao gồm cả Lee, bị truy tố năm 2020 với các tội danh bao gồm: giao dịch bất hợp pháp, thao túng cổ phiếu và khai man. Vụ án này đang chờ xét xử.

Thái tử Samsung, Lee Jae-yong, trong cuộc họp báo ở Seoul năm 2020. Ảnh:Reuters
Lee điều hành Samsung từ năm 2014, sau khi cha - Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee - rơi vào hôn mê sau một cơn đau tim. Chủ tịch Samsung qua đời năm 2020 nhưng Lee chưa thể ngồi vào ghế Chủ tịch do những rắc rối pháp lý. Samsung đã trì hoãn các quyết định đầu tư quan trọng khi Lee thụ án tù. Vài tuần sau khi Lee được trả tự do tháng 8 năm ngoái, Samsung công bố cam kết đầu tư trị giá 240.000 tỷ won (184,4 tỷ USD) trong thời hạn 3 năm. Hồi tháng 5, Samsung cho biết họ sẽ rót hơn 350 tỷ USD vào các công ty con và tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới trong 5 năm tới, phần lớn ở Hàn Quốc.
Sơn Nam (Theo Korea Times)