Trên một cộng đồng, một sinh viên thuộc Đại học Shinhan tố cáo Lee Bum Soo: "Đầu tiên, bạn phải lọt vào mắt xanh của giáo sư. Thứ hai, bạn phải làm mọi thứ theo lời ông ấy. Về cơ bản, bạn phải trở thành nô lệ của ông ấy". Sinh viên cho rằng Lee Bum Soo có tư tưởng phân biệt giàu nghèo, vừa vào lớp đã phân học trò thành hai lớp A, B. Lớp A là học sinh đến từ những gia đình giàu có, được anh yêu thích. Những học sinh xuất thân từ các gia đình thuộc tầng lớp thấp hơn và không được anh yêu quý sẽ ở lớp B. Người tố cáo nói rằng Lee Bum Soo coi lớp B "như rác rưởi", chuyên đóng vai phụ, không một câu thoại, trong khi những học sinh anh thích đều được đóng vai chính.
Người tố cáo nói vì hành động của Lee Bum Soo, nhiều sinh viên phải nghỉ học, tâm lý lo lắng.
Một sinh viên ẩn danh khác kể rằng một trợ giảng từng bị giáo sư Lee Bum Soo chửi mắng thậm tệ, phải rời trường vì xấu hổ. Người tố cáo cho biết: "Tôi đã chứng kiến khoảng 5 trợ giảng bị giáo sư Lee Bum Soo hành hạ nặng nề".
Các sinh viên nói từng báo cáo việc làm của Lee Bum Soo lên nhà trường nhưng họ không có bất cứ động thái nào. Trong khi đó, đại học Shinhan chiều 8/12 cho biết đang tiến hành điều tra sự việc.
Trước những tố cáo của sinh viên, đại diện từ công ty Big Punch Entertainment của Lee Bum Soo nói: "Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với các hoạt động của Lee Bum Soo, với tư cách là giáo sư đại học. Xin lỗi vì chúng tôi không thể trả lời vấn đề này".
Chiều 8/12, một người quen của Lee Bum Soo lên tiếng bênh vực diễn viên: "Giáo sư Lee Bum Soo không phân biệt đối xử dựa trên hoàn cảnh kinh tế. Đối với anh ấy, sự chân thành và tận tụy là phẩm chất quan trọng nhất. Anh ấy không quan tâm đến những học sinh lười biếng".
Lee Bum Soo là ngôi sao của màn ảnh Hàn, được khán giả biết đến với Câu chuyện tình yêu, Vợ tôi là gangster 3, Cô gái thế kỷ 20, Về nhà, Ông hoàng đường đua: Um Bok Dong...
Nguyễn Hương (Theo Nate)