Nhìn bên ngoài, mọi người đều khen vợ chồng Vân Thanh - Như Thúy xứng đôi và hạnh phúc. Mấy ai biết cuộc hôn nhân của họ đang bên bờ vực thẳm bởi chuyện "đũa lệch" trong đời sống vợ chồng.
30 tuổi, Thanh đang ở thời kỳ sung sức của người đàn ông. Mỗi đêm, anh đều "muốn" vợ. Thúy cũng khỏe mạnh, trẻ trung, nhưng trước "nhu cầu" quá đặc biệt của chồng, cô gần như "đuối".
Nói ra sợ chồng giận và đi tìm "của lạ" bên ngoài, Thúy im lặng chịu đựng. Lâu dần, cô đâm sợ chuyện chăn gối và rơi vào chứng lãnh cảm.
Mặc Thanh kèo nèo, vòi vĩnh, Thúy chẳng giải thích, cũng không "đáp ứng". Cô lẳng lặng dọn sang phòng con ngủ. Trước thái độ không thể hiểu được của vợ, Thanh bất mãn, lao vào rượu chè và bắt đầu đi sớm về khuya.
Chán nản vì nghĩ chồng chỉ biết mỗi "chuyện ấy", Thúy vùi đầu vào công việc và chăm sóc con cái. Họ ly thân gần nửa năm nay.
Vợ chồng Trúc Mai - Thanh Điền lại rơi vào cảnh oái oăm khác. Tuy Điền hơn Mai 15 tuổi, cuộc sống gia đình của họ vẫn tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng, khi bước vào tuổi 50, Điền bắt đầu tuột dốc. Ở tuổi 35, "nhu cầu" của Mai vẫn hết sức "dồi dào".
Sợ chồng buồn, Mai chẳng than vãn nửa lời. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt buồn thiu của vợ, Điền hiểu mình cần "tân trang" lại. Gạt bỏ mặc cảm, anh tìm đến bác sĩ Nam khoa với mong muốn khôi phục "bản lĩnh đàn ông" để cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như, trưởng đơn vị Nam khoa, Bệnh viện Bình dân TP HCM, chuyện "lệch" trong quan hệ vợ chồng không hiếm. Nguyên nhân "đũa lệch" có thể tạm chia thành 4 nhóm chính:
- Lệch do hình thể: "Vũ khí" không tương hợp, có thể gây đau đớn hoặc hụt hẫng cho đối phương.
- Lệch do "nhu cầu": Do chênh lệch tuổi tác hoặc bản chất sinh lý tự nhiên. Theo nghiên cứu, 60% quý ông trên 65 tuổi vẫn còn rất "lửa". Tỷ lệ này ở quý bà chỉ khoảng 30%.
- Lệch do quan niệm: Đôi khi, môi trường giáo dục gia đình ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm về tình dục.
- Lệch do trục trặc tâm sinh lý: Vợ chồng mâu thuẫn, rối loạn cương ở người nam, sụt giảm nội tiết tố ở người nữ cũng khiến các cặp vợ chồng lâm vào cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".
Với trình độ y học hiện nay, hầu hết các trường hợp "lệch pha" do hình thể hoặc trục trặc sinh lý đều có thể chữa khỏi. Điều quan trọng là các cặp vợ chồng phải tôn trọng và trao đổi thẳng thắn với nhau.
Những người "khát" nhiều nên kiềm chế để hòa hợp với bạn đời. Người "yếu" hơn không nên tự ép mình dùng thuốc để tăng thêm sinh lực.
Thay vào đó, họ nên nâng cao thể lực và không giấu giếm chuyện "khả năng" của mình. Quan niệm về đời sống gối chăn cũng nên được thảo luận để mang đến sự hòa hợp tốt nhất cho cả hai.
(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)