Việc tiến sâu vào top 16 và đoạt giải Á vương là một bất ngờ đặc biệt mà Lê Khôi Nguyên dành tặng cho người hâm mộ trong nước, bởi dàn thí sinh năm nay khá đồng đều với nhiều gương mặt ấn tượng. Vị trí top 4 trong cuộc thi Mister International mà Lê Khôi Nguyên giành được tương đương với thành tích của Trương Nam Thành tại Manhunt hồi đầu tháng 10 ở Hàn Quốc.
![]() |
Lê Khôi Nguyên (ngoài cùng bên phải) và top 5 của cuộc thi. |
Lê Khôi Nguyên sinh năm 1990, cao 1,86 m. Anh là vận động viên bóng chuyền của Đồng Tháp. Trước khi thành công tại cuộc thi nhan sắc quốc tế, Khôi Nguyên từng đoạt giải Đồng ở sân chơi Siêu mẫu 2010. Cùng năm, anh đoạt giải nhất Mister Vietnam trong lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức.
Cesar Curti - đại diện của xứ sở của những vũ điệu samba đã vượt qua 31 ứng viên đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ để giành ngôi vị cao nhất. Anh là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng đến từ Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil.
Brazil hiện là nước duy nhất có hai danh hiệu Mister International. Trước Cesar Curti, quý ông Alan Bianco của xứ sở samba đăng quang năm 2007. Việt Nam đã một lần ghi tên trên bảng vàng với Ngô Tiến Đoàn năm 2008.
![]() |
Cesar Curti - tân Mister International 2011 là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc nổi tiếng đến từ Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil. |
Á vương 1 của cuộc thi năm nay là Mister Czech - Martin Gardavsky. Về thứ ba là Mister Indonesia Steven Yoswara. Đại diện Thụy Điển Marco Djelevic đứng cuối cùng trong top 5.
Một số giải thưởng khác gồm Mister Thân thiện (Bồ Đào Nha), Trang phục dân tộc đẹp nhất (Thái Lan) và Quý ông được bầu chọn trên Internet (Phillipines).
Top 16 Mister International 2011 gồm Venezuela, Na Uy, CH Czech, Philippines, Sri Lanka, Slovenia, Nigeria, Hàn Quốc, Slovakia, Mexico, Brazil, Đan Mạch, Indonesia, Việt Nam, Colombia và Thụy Điển.
Cuộc thi Mister International 2011 diễn ra từ ngày 7 tới 17/12 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Khang An