Lễ hội đường phố khắc họa văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột

Hơn 1.500 người tham gia biểu diễn, diễu hành đường phố chiều 10/3, tái hiện sắc màu văn hóa cà phê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9.

Lễ hội đường phố diễn ra đúng ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đăk Lăk. Theo đơn vị tổ chức, diễu hành đường phố là một trong những hoạt động bùng nổ cảm xúc nhất tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 (ngày 9-13/3), mang thông điệp về tình yêu cà phê, kỳ vọng trở thành "Điểm đến của cà phê thế giới".

Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Điểm nhấn đầu tiên của Lễ hội đường phố là sân khấu khai mạc đặt tại Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột - một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố. Tại đây, chương trình mở màn với tổ khúc nghệ thuật Buôn Ma Thuột - Huyền thoại tháng Ba được trình diễn cùng hàng cờ đỏ sao vàng tung bay, ngụ ý về tinh thần quật cường và niềm tự hào dân tộc. Cùng lúc, các học sinh - sinh viên cầm cành hoa cà phê trắng muốt và trái chín đỏ của thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.


Biểu diễn tổ khúc Buôn Ma Thuột - Huyền thoại tháng 3. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Tiếp nối phần khai mạc là những màn trình diễn, diễu hành khắc họa bức tranh văn hóa đa sắc màu của Đăk Lăk - nơi có 49 dân tộc anh em chung sống. Các đoàn nghệ nhân và nông dân đến từ 15 huyện và thị xã trong tỉnh cùng thành phố Buôn Ma Thuột mang đến lễ hội những nét đặc trưng văn hóa cao nguyên, từ tiếng cồng chiêng đến điệu múa và trang phục truyền thống. Bên cạnh tái hiện đời sống Tây Nguyên, đoàn nghệ nhân và nông dân còn khắc họa hình ảnh những con người ngày đêm gắn bó với hạt cà phê robusta Buôn Ma Thuột - hạt cà phê robusta ngon nhất thế giới (theo Discovery).


Những màn trình diễn - diễu hành khắc họa bức tranh văn hóa đa sắc màu của Đăk Lăk - nơi có 49 dân tộc anh em chung sống. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Đoàn diễu hành năm nay còn có sự tham gia của công nhân sản xuất và chế biến cà phê thuộc Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Kết hợp diễu hành có đoàn hóa trang nghệ nhân pha chế cà phê, doanh nhân, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhà quản lý - những người đang góp phần nâng cao giá trị của cà phê. Theo ban tổ chức, hình ảnh này nhằm nhấn mạnh sự kết nối giữa những mảnh ghép, chung tinh thần đưa thương hiệu cà phê robusta Buôn Ma Thuột và văn hóa cà phê Việt Nam định vị trên bản đồ thế giới.

Đoàn diễu hành của đội ngũ công nhân, nhân viên Trung Nguyên Legend. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Một điểm nhấn thu hút nhiều khán giả nhất là màn diễu hành của các hoa hậu và người đẹp trong trang phục lấy cảm hứng từ văn minh cà phê thế giới. Hai đại sứ truyền thông của lễ hội là Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Đinh Thị Hoa cùng dàn hoa hậu, hoa khôi như Ngọc Châu, Thu Uyên, Đoàn Thu Thủy, Ngọc Mai, Vũ Như Quỳnh, Tâm Anh Thy xuất hiện rạng rỡ, tiếp tục sứ mệnh quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột ra toàn cầu.

Đội ngũ người đẹp tham gia Lễ hội đường phố. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Lễ hội đường phố còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân gian quốc tế đến từ Campuchia và Hàn Quốc. Những điệu múa quốc tế góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, cũng là cách khẳng định cà phê mang vai trò cầu nối trong các mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa quốc tế.

Màn biểu diễn của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Lễ hội đường phố cũng tôn vinh nguồn năng lượng sáng tạo và những khát vọng gắn với cây cà phê. Đơn cử, đoàn diễu hành của các em thiếu nhi "Sắc màu tuổi thơ" kết hợp đội hình cà kheo thể hiện sức sống của Tây Nguyên ngày nay cùng niềm mong mỏi tăng trưởng và đổi đời nhờ hạt cà phê. Các đoàn diễu hành patin lướt ván trượt trên cạn, xe chòi strider bike, nhào lộn tricking, cheerleading (kết hợp nhảy, xếp tháp và nhào lộn), điệu nhảy hiện đại đem đến những khoảnh khắc "bùng nổ".


Những màn biểu diễn thể hiện tinh thần trẻ trung hiện đại tại vùng đất Buôn Ma Thuột. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Lễ hội đường phố còn thu hút người xem bằng màn diễu hành của đoàn xe hoa đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đăk Lăk. Đoàn xe được trang trí mô phỏng cây cà phê, vườn cà phê và người nông dân Tây Nguyên. Bên cạnh đó, đoàn xe diễu hành của Trung Nguyên Legend xuất hiện nổi bật, lan tỏa năng lượng tỉnh thức, sự sáng tạo như tinh thần của cà phê Trung Nguyên Legend. Sự xuất hiện của đoàn xe kèm các màn tương tác với du khách nhằm khuấy động không khí lễ hội, truyền tải thông điệp kết nối, lan tỏa niềm tự hào về cà phê robusta Buôn Ma Thuột.


Đoàn xe Trung Nguyên Legend diễu hành tại sự kiện. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Năm 2025 đánh dấu lần thứ 7 Trung Nguyên Legend được UBND tỉnh Đăk Lăk giao trọng trách phối hợp tổ chức Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Theo Trung Nguyên Legend, lễ hội đường phố không chỉ là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật mà còn góp phần khẳng định vị thế của Buôn Ma Thuột trong nền văn minh cà phê thế giới. Tổ chức lễ hội đường phố cũng là nỗ lực của tập đoàn nhằm góp phần hiện thực hóa quyết tâm của tỉnh đưa Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột trở thành "Điểm đến của cà phê thế giới", tôn vinh giá trị cà phê robusta Buôn Ma Thuột. Xa hơn, đơn vị kỳ vọng khẳng định vị thế cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Diệp Chi