Đội U23 tại SEA Games 21. |
“Nhân vụ tiêu cực mua bán độ trong bóng đá tại SEA Games 23, Tổng cục Cảnh sát (văn phòng phía Nam) sẽ phối hợp lật lại “nghi án” mua bán độ tại SEA Games 21 diễn ra tại Malaysia và các giải bóng đá trong nước. Việc điều tra này sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất”, Trung tướng Nguyễn Việt Thành khẳng định.
Theo trung tướng Thành, vào năm 2004 ông đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra (C16) điều tra làm rõ “nghi án” mua bán độ có sự tham gia của một số cầu thủ liên quan đến băng nhóm của Nguyễn Văn Thắng, tức Thắng “tài dậu” (một đối tượng giang hồ liên quan đến nhiều vụ án lớn, trong đó có vụ Năm Cam).
Trong vụ xét xử Chung Quốc Minh, Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh “Sự”) cầm đầu đường dây buôn bán thuốc lắc và cá độ bóng đá ở Hà Nội, TP HCM, một số đối tượng đã khai ra Vũ Mạnh Hùng, tự Mạnh "Bệu”, đệ tử của Thắng “Tài Dậu”, có liên quan đến đường dây mua bán độ.
Sau một thời gian trốn sang Thái Lan, Campuchia, Mạnh “Bệu” về VN và bị bắt. Lời khai của Mạnh “Bệu” khiến nhiều người giật mình vì có liên quan đến những phi vụ mua bán độ trong bóng đá với những cầu thủ, HLV và quan chức “có tên tuổi”.
Cơ quan điều tra cũng đã hoàn thiện hồ sơ về một quan chức của VFF hiện nay và từng giữ một chức vụ khá cao vào giai đoạn cuối của ban chấp hành VFF khóa IV. Hồ sơ về quan chức này liên quan đến việc môi giới, giúp đỡ một đội bóng mới lên hạng ở thủ đô trong việc "bắn thủng" các trọng tài ở V-League mùa bóng 2004-2005.
Những thông tin về sự "góp mặt" của quan chức cấp cao này do trọng tài Trương Thế Toàn (đã bị khởi tố) khai báo trong những ngày bị tạm giam. Thông tin cho biết ông Toàn đã khai vị quan chức này mới là nhân vật chủ mưu trong việc giúp một đội bóng mới lên hạng đưa hối lộ cho trọng tài.
Cơ quan điều tra đã có những cuộc làm việc với lãnh đạo VFF đương nhiệm để tìm hiểu thêm về nhân vật này. Khả năng vị quan chức sẽ bị triệu tập làm việc trong những ngày tới.
(Theo Tuổi Trẻ)