![]() |
Trận ĐATP - Huế vẫn còn nhiều bí ẩn. |
Hồ sơ này vốn được lưu giữ làm tài liệu sau những phát hiện từ đơn tố cáo của một số trọng tài và tường trình từ một số thành viên có liên quan, nhưng khi đó do VFF khóa IV thiếu kiên quyết trong việc chống tiêu cực triệt để nên các vụ việc này đã được xếp lại theo hướng "mềm hóa".
Lần này, nhân vụ Vũ Tiến Thành, Lương Trung Việt và một số trọng tài khác bị phát hiện dính vào đường dây đưa nhận hối lộ, đồng thời quyết tâm của VFF khóa V là muốn làm trong sạch bầu không khí chung, nên các hồ sơ trên đã được giao lại cho công an. Trong đó, nhiều khả năng có hồ sơ chuyện tố cáo của trọng tài Dương Mạnh Hùng về "gói quà" trước trận tranh Cup Quốc gia giữa HAGL -GĐTLA năm 2003 tại Pleiku. Trong tổ trọng tài trận này, trọng tài chính là Trương Hoàng Đức, người từng bị Chủ tịch VFF khóa III xử treo còi vĩnh viễn do có nghi vấn tiêu cực.
Ngoài ra, theo nguồn tin của Thanh Niên, một trọng tài của TP HCM có nhiều tì vết, từng bị VFF kỷ luật nhiều lần trước đây cũng có thể bị cơ quan điều tra xem xét hồ sơ để làm rõ một số trận mà ông này đã "nhúng chàm", có liên quan đến 3 đội bóng. Ngay trận ĐATP - Huế hiện đã xuất hiện thêm một số nghi vấn, và có vấn đề không chỉ từ một phía ĐATP. Một số cầu thủ Huế chơi bất thường trong trận này cũng bị đặt trong "tầm ngắm". Riêng vụ Vũ Tiến Thành hiện có thông tin rằng, ông Thành "bồi dưỡng" trọng tài để giúp CLB Đông Á Thép Pomina có thành tích chỉ là một phần, phần khác ông còn có ý đồ "đánh bóng" cho cá nhân mình, nhằm bảo đảm cho việc ông Thành trở thành HLV nhà nghề đầu tiên của VN được FIFA công nhận. Chính phía ĐATP tiết lộ chức giám đốc điều hành của ông Thành chỉ là danh xưng, thực chất ông Thành đăng ký với FIFA, AFC và VFF là HLV của đội ĐATP.