Năm 2003, UBND huyện Châu Phú đã kiểm tra và kết luận về các vấn đề tài chính sai trái của Bệnh viện huyện. Theo đó, UBND huyện đã yêu cầu Ban Giám đốc bệnh viện rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục.
Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc, dẫn đến việc nợ Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang lên đến gần 1,4 tỷ đồng và công ty này thông báo sẽ ngưng cấp thuốc cho bệnh viện.
Một lần nữa, Thường trực Huyện ủy, UBND phải gấp rút thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, gồm: Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an vào cuộc.
Kết quả thanh tra vào tháng 4/2004 cho thấy, ông Nguyễn Văn Chào, Giám đốc bệnh viện đã quản lý tài chính vừa yếu kém vừa lỏng lẻo, để cho Kế toán trưởng Mai Phú Thẳng chi không theo hạn mức kinh phí.
Đặc biệt, Ban Giám đốc thiếu công khai trong quản lý tài chính dẫn đến nội bộ suy nghĩ không tốt, thiếu tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ. Thậm chí, có những lúc Giám đốc Nguyễn Văn Chào đã giao quyền cho các trưởng khoa tự tiện quyết định xét trị bệnh miễn phí.
Trở lại số tiền đã nợ của bệnh viện đến ngày 7/3, gồm: tồn kho thực tế 252,358 triệu đồng, tiền trên sổ sách 1,102 tỷ đồng (làm tròn). Số nợ tồn trên sổ sách còn rất nhiều hạng mục khó có khả năng thu hồi được. Trước vấn đề này, ngày 23/6, ông Lê Hồng Anh, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú đã làm tờ trình gửi lên UBND tỉnh và Sở Tài chính An Giang với nội dung "xin trả nợ hộ" số tiền trên.
Còn 357,614 triệu đồng nợ do khám trị bệnh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc huyện Châu Phú và một số xã lân cận của huyện Phú Tân thì xin Sở Tài chính và UBND tỉnh hỗ trợ. Phần nợ này đã được Sở Tài chính trình lên UBND tỉnh và UBND tỉnh thống nhất thanh toán. Các khoản nợ còn lại, UBND huyện đã chỉ đạo cho Ban Giám đốc lập lộ trình xử lý nợ và Phòng Tài chính - Kế hoạch hỗ trợ, phần nào đủ chứng từ thì quyết toán ngay, phần nào không đủ chứng từ thì chuyển sang nợ cá nhân và kiên quyết thu hồi.
Ngoài vấn đề nợ như trên, Bệnh viện huyện Châu Phú còn lập ra rất nhiều loại quỹ gây bất bình trong cán bộ, nhân viên ở đây. Cụ thể, từ năm 1997-2005, bệnh viện đã thành lập Quỹ Ban giám đốc thu 139.800 triệu đồng. Mặc dù vẫn còn đang chồng chất nợ nần nhưng số tiền trên đã chi hết cho hội họp, tiếp khách.
Trước tình hình nợ nần chồng chất như thế mà 4% lãi hoa hồng bán thuốc (do Công ty cổ phẩn Dược phẩm An Giang chi) là 446,535 triệu đồng đã bị bệnh viện xài lên đến trên 440 triệu đồng. Chưa hết, Ban Giám đốc bệnh viện còn giao cho ông Trần Văn Dũng, nhân viên hành chính, thu tiền sử dụng điện, nước đối với các hộ trong khuôn viên bệnh viện lên đến 47,739 triệu đồng, nhưng không lập quỹ mà lại lấy từ nguồn ngân sách đi trả cho các đơn vị đến thu.
Trước những vụ việc tiêu cực kéo dài tại Bệnh viện Châu Phú, ông Nguyễn Trung Lập, Giám đốc Sở Y tế An Giang, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, đã kết luận: Ông Chào và ông Trần Văn Dũng, nhân viên hành chính chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo.
Bà Lê Thị Giàu, ông Lê Văn Nhân là 2 phó giám đốc bệnh viện nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Riêng Kế toán trưởng Mai Phú Thẳng bị cách chức.
(Theo Công An Nhân Dân)