
VĐV Phạm Như Phương (trái) và HLV Nguyễn Thùy Dương ở SEA Games 31. Ảnh: Giang Huy
Trong một tuần qua, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội cùng Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã có nhiều cuộc làm việc với HLV Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Hà Thanh để làm rõ những vi phạm sau tố giác của VĐV Phạm Như Phương. Bà Trương Ngọc Lan - Phó giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội - xác nhận sẽ lập Hội đồng kỷ luật trong tuần sau, để đưa ra những án phạt dành cho các cá nhân vi phạm. Bà Lan khẳng định quan điểm của Sở và Trung tâm là không bao che và sẽ xử lý nghiêm những sai phạm.
HLV Nguyễn Hà Thanh nhận sai trong việc không báo cáo đơn xin nghỉ của Như Phương dẫn tới việc cô bị loại khỏi đội tuyển quốc gia và tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. HLV Nguyễn Thùy Dương thừa nhận thu tiền thưởng trái quy định từ VĐV nhưng cho biết để tạo quỹ, phục vụ cho các hoạt động của đội. Dù vậy bộ môn TDDC của Trung tâm khẳng định không có chủ trương thu quỹ hay "tiền phế" từ VĐV. HLV Thùy Dương sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản thu sai cho Như Phương trong thời gian sớm nhất.
Theo Phạm Như Phương, cô phải nộp 10% tiền thưởng huy chương, từ 30% đến 50% tiền thưởng nóng và đóng quỹ nằm ngoài quy định hàng tháng cho HLV Thùy Dương tại đội TDDC Hà Nội. Bên cạnh đó, VĐV sinh năm 2003 cũng tố cáo hai HLV ở đội tuyển TDDC quốc gia về việc khai gian tập thêm ngoài giờ để được hưởng phụ cấp. Theo đó, dù không tập luyện vào Chủ nhật và ngày lễ, Như Phương và đồng đội vẫn được nhận phụ cấp nhưng phải nộp lại 50% cho HLV. HLV Trương Tuấn Hiền - phụ trách đội nam - và HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy - phụ trách đội nữ - thừa nhận thu tiền của VĐV nhưng phủ nhận biển thủ, cho biết tiền được dùng làm quỹ phục vụ công tác chuyên môn, đối nội - đối ngoại.
Hôm 23/1, Cục TDTT đã làm việc với phụ huynh, VĐV để đối chứng giải trình của ban huấn luyện về việc thu tiền, lập quỹ ở tuyển TDDC quốc gia. Các bên đã đối chiếu sổ sách, giấy tờ trong từng vụ việc. Tuy nhiên do những chi tiết VĐV Phạm Như Phương tố cáo có liên quan tới nhiều người và diễn ra từ nhiều năm trước, Cục DTTT và các bộ phận chuyên môn cần thêm thời gian rà soát, kiểm tra.
Cũng trong buổi làm việc, Cục TDTT tiếp tục động viên Như Phương trở lại thi đấu. Tuy nhiên, VĐV này giữ nguyên quyết định giải nghệ.