Để đối phó với giá vàng tăng, không ít "chành" nữ trang ở các tỉnh đề nghị cơ sở chế tác giảm tuổi vàng nữ trang để bù vào giá vốn, bán giá thấp.
Từ đầu năm 2006, giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh và đã vượt ra ngoài dự báo của các chuyên gia. Thực tế, mới hơn một tháng qua, giá vàng đã vượt qua ngưỡng 560 USD/ounce và có lúc tiến gần đến mức giá cao nhất 25 năm qua (577 USD/ounce).
Riêng tháng 2, giá vàng gần như tăng giảm liên tục chỉ trong một thời gian ngắn, từ 568,4 USD/ounce (ngày 1/2) tăng lên mức giá cao nhất 573,5 USD/ounce (ngày 7/2), tức tăng 7% so với đầu năm và tăng 25% so với đầu năm 2005); rồi cũng tụt nhanh xuống mức 547USD/ounce (ngày 13/2). Giá vàng thế giới tăng giảm đột ngột, vàng trong nước cũng tăng giảm giá mạnh và cũng không theo một quy luật nào: ngày 7/2, giá vàng cao nhất lên đến 10,75 triệu đồng/lượng và sau đó xuống 10,53 triệu đồng/lượng. Giá trong nước luôn thấp hơn giá thế giới từ trên dưới 100.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng dẫn đến tình trạng ngày càng khan hiếm vàng nguyên liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người thợ nói riêng và doanh nghiệp ngành kim hoàn (DN) nói chung. |
Ông Võ Kim Seng, Thường trực Hiệp hội Vàng bạc Đá quý TP HCM, chủ DN vàng Kim Seng buồn bã nhận xét: "Trên thế giới, chỉ có 3 tiêu chuẩn quốc tế về tuổi vàng: 10k, 14k, 18k và công ty kinh doanh vàng nào cũng phải có máy kiểm định và làm nữ trang vàng đúng tuổi. DN vàng Việt Nam phải cạnh tranh bằng mẫu mã, nghệ thuật sản phẩm; không nên và không được cạnh tranh bằng cách giảm tuổi vàng".
Có cùng suy nghĩ trên nhưng bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) quyết liệt hơn: "Muốn ngành nữ trang Việt Nam phát triển phải lành mạnh hóa chất lượng sản phẩm. Hàng xuất khẩu của PNJ đã phải làm nhỉnh hơn so với tuổi vàng khách đặt để có dung sai an toàn, bảo vệ cho thương hiệu PNJ và cả thương hiệu ngành kim hoàn Việt Nam".
Nhưng muốn vậy, các DN sản xuất vàng nữ trang cần có nguồn nguyên liệu tốt và ổn định. PNJ vừa ký được hợp đồng xuất khẩu vàng nữ trang trị giá 385.000 USD và phải giao hàng trong tháng 2 và tháng 3 nên đã buộc phải nhập 50kg vàng nguyên liệu để sản xuất hàng mặc dù giá trong nước sáng 13/2 còn thấp hơn giá thế giới 50.000 đồng/lượng. Nghĩa là công ty chấp nhận lỗ để giữ uy tín.
Trước khó khăn chung, doanh nghiệp kim hoàn thuộc các thành phần kinh tế đều có những đề xuất cụ thể, khả thi. Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho rằng: Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp kinh doanh vàng cần nhanh chóng thành lập Trung tâm kiểm định vàng để các DN an tâm hơn.
Về kim cương - mặt hàng đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường - Nhà nước bị thất thu thuế do không ai nhập khẩu chính ngạch loại đá quý này. Đề nghị kim cương được miễn đóng thuế VAT ngay từ đầu nhập vào và cho doanh nghiệp chỉ đóng thuế VAT sau, theo phương pháp trực tiếp, tức chỉ đóng 10% trên lãi gộp như mặt hàng vàng của các đơn vị trong ngành vàng bạc, đá quý là một đề nghị rất đáng chú ý.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)