Theo thông tin mà Politico thu thập được, các tài liệu chính thức được gửi đến các đại sứ quán hôm 10/9 xác nhận chỉ các nguyên thủ quốc gia và vợ hoặc chồng họ từ mỗi nước mới được mời dự đám tang. Tu viện Westminster có sức chứa 2.200 người và dự kiến kín chỗ.
Văn bản quy tắc do Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) gửi đi có nội dung: "Đáng tiếc thay, do không gian hạn chế ở nơi tổ chức đám tang cấp nhà nước và các sự kiện liên quan, không có thành viên nào khác trong gia đình, nhân viên hoặc đoàn tùy tùng của khách chính được vào dự".
Các nguyên thủ quốc gia nào không thể tham dự sẽ được chọn cử một đại diện khác, như người đứng đầu chính phủ hoặc bộ trưởng cấp cao.
Vua Charles III sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi các lãnh đạo nước ngoài ở Cung điện Buckingham tối 18/9, trước khi tang lễ diễn ra. Ngoài ra, các nguyên thủ quốc gia cũng được mời đến viếng thi hài được bảo quản của Nữ hoàng và ký vào sổ chia buồn ở Lancaster House ngay sau đó. Tại Lancaster House, họ được gửi lời tri ân, tưởng nhớ đến Nữ hoàng quá cố trong tối đa ba phút.
Vào ngày tổ chức đám tang, London sẽ siết chặt an ninh và phong tỏa phần lớn ngả đường. Vì thế, các nguyên thủ quốc gia được yêu cầu không đi xe riêng mà tập trung ở một điểm phía Tây thành phố và được đón bằng xe khách tới Tu viện. Khi lễ tang kết thúc, họ được mời dự tiệc chiêu đãi do Ngoại trưởng James Cleverly tổ chức tại Dean’s Yard, trong khuôn viên tu viện - nơi họ sẽ phải đi bộ tới. Sau đó, họ sẽ được xe khách đưa trở lại địa điểm ở phía Tây London để lên xe riêng của mình.
Ngoài ra, FCDO khuyến cáo các lãnh đạo nước ngoài nên đến Anh bằng máy bay thương mại, do không có sự sắp xếp cho chuyên cơ ở Sân bay Healthrow, London. Thay vào đó, họ có thể đi máy bay đến các sân bay ít đông đúc hơn quanh thủ đô. Việc sử dụng trực thăng để di chuyển từ sân bay đến các địa điểm khác bị cấm, do dự kiến xảy ra tình trạng tắc nghẽn trong không phận khu vực.
"Sẽ có nhiều tầng an ninh được áp dụng trên khắp London và các địa điểm chính thức được sử dụng ở tang lễ cấp nhà nước, cũng như các sự kiện liên quan", một văn bản khác của FCDO nêu chi tiết về công tác hậu cần cho những khách mời từ nước ngoài.
Văn bản cũng lưu ý: "Do chương trình nghi lễ liên quan đến lễ tang cấp nhà nước và những thách thức về hậu cần, các yêu cầu dành cho song phương sẽ không được xem xét dịp này".
Báo cáo của FCDO được đưa ra không lâu sau khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden chính thức nhận lời tham dự tang lễ cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông sẽ đến Anh cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden.
Trước đó, có suy đoán liệu Mỹ có cử phái đoàn đông như hồi dự tang lễ Tổng thống Nelson Mandela ở Nam Phi vào tháng 12/2013 hay không. Khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle đã cùng vợ chồng cựu Tổng thống George W Bush, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, một số cố vấn cấp cao Nhà Trắng đến đám tang. Cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng có mặt. Ngoài ra, còn có tổng chưởng lý Eric Holder, cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và cố vấn kinh tế Valerie Jarrett. Cựu Tổng thống Jimmy Carter và Bill Clinton cùng con gái Chelsea Clinton đi riêng. Ngoài ra, 20 nhà lập pháp Mỹ cũng bay đến Nam Phi.
Như vậy theo văn bản của FCDO, việc cử cả phái đoàn lớn đến Anh là điều khó xảy ra vào lễ tang Nữ hoàng. Vợ chồng ông Biden nhiều khả năng đi chuyên cơ Air Force One và hạ cánh xuống căn cứ quân sự RAF Mildenhall ở hạt Suffolk.
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8/9 tại Lâu đài Balmoral, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của Nữ hoàng sẽ diễn ra trong 10 ngày, kết thúc bằng tang lễ tại Tu viện Westminster ở London ngày 19/9.
Hướng Dương (Theo Independent)