Các chuyên gia tình dục học "đổ tội" cho phái mạnh không biết cách đánh thức những "nụ hồng băng giá", những đóa hoa sẽ chỉ hé cánh hoa mềm mại khi gặp tia nắng mặt trời tỏa hơi ấm áp. Trên thực tế chỉ có khoảng 7% phụ nữ bị bệnh lãnh cảm với đúng nghĩa của nó
Đi tìm tình yêu
L. (Mã Mây, Hà Nội) hồi mười tám, đôi mươi rất ưa kiểu ăn mặc sexy, đi đứng gợi cảm, được nhiều chàng trai hâm mộ theo đuổi. Thế nhưng, sau khi kết hôn, những lúc ở bên chồng, cô không cảm thấy gì hết. Chẳng lâng lâng, chẳng bồng bềnh, cũng chẳng thăng hoa. Khi xa chàng, cô không thấy thèm cảm giác đã trải qua. Cô bị ám ảnh ý nghĩ "mình bị lãnh cảm". Sau 10 năm kết hôn, sau khi sinh 2 con một trai một gái thì bỗng nhiên trong một khoảnh khắc bất ngờ, cô nhận được cảm giác tột đỉnh đầu tiên.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc mang thai, sinh nở đã kìm hãm tâm lý, làm cho kết quả đến muộn hơn một chút. Với không ít phụ nữ (bị lãnh cảm tạm thời), chỉ sau khi sinh con hoặc sau vài năm hôn nhân họ mới nhận được cảm giác thần tiên lần đầu. Cho đến nay cũng chưa có quy luật cụ thể nào để xác định thời hạn lãnh cảm của phụ nữ, nó còn phụ thuộc vào sức khỏe, hoàn cảnh và đối tác của từng người.
Chị M. (Hoàng Mai, Hà Nội) lại là người tự tạo ra những thói quen gây lãnh cảm cho mình. Sau khi sinh con, chị dồn tâm sức vào bọn trẻ, cho chúng ăn, dạy học, nằm ngủ cùng con để kể chuyện cổ tích. Lâu dần, chị thấy bọn trẻ và mình không thể thiếu nhau. "Mặc xác ông chồng nghiện nhục dục kia, ngủ với bọn trẻ thích hơn nhiều". Thế rồi, chị trở nên sợ ân ái, trốn tránh nó. Cũng như chị, nhiều người đã tự gây bệnh lạnh lùng cho mình. Trong trường hợp này, phải có sự nỗ lực từ hai phía, xóa bỏ thói quen núp bóng bọn trẻ hay núp bóng việc nhà chồng chất. Có thế thì những ngọt ngào ngày xưa mới có cơ quay lại. Còn không thì chỉ có các bà vợ là chịu thiệt thôi vì ngay lập tức các ông chồng "ham hố sex" kia sẽ hớn hở ra phố, vỗ ngực quảng cáo "anh đang tự do đây này bởi vì vợ anh bị lãnh cảm".
Biểu hiện của lãnh cảm tạm thời
- Không nhiệt tình với tình dục. Có thể cảm thấy đó là việc dễ chịu nhưng thiếu nó không sao. Không bao giờ có được cảm giác thăng hoa.
- Lấy việc ân ái để chiều lòng bạn tình chứ không chú ý đến những thua thiệt về phía mình.
- Chu kỳ kinh nguyệt thất thường.
- Tính tình thụ động, không cương quyết hay ngượng ngùng.
- Không có cuộc ái ân nào để lại ấn tượng mạnh, không chán nản vì tình trạng thờ ơ của mình.
Nguyên nhân của bệnh lãnh cảm tạm thời
- Từng bị viêm nhiễm đường sinh dục.
- Một vài bộ phận chưa phát triển đúng như độ tuổi.
- Rối loạn hormone hoặc nội tiết.
- Mắc bệnh đau đầu hoặc tủy sống.
- Mắc bệnh trầm cảm.
- Nghiện hút, sử dụng ma túy, chất kích thích.
(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)