Kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thành Phương, và một số người khác hiện đã bỏ trốn. Trước đó, Lòng và Thạnh theo chỉ đạo của Phương đã làm giả các giấy tờ, con dấu, "hoàn tất hồ sơ" rồi gửi toàn bộ ra nước ngoài để xin tư cách lưu trú.
Làm xong "thủ tục", những kẻ trong đường dây này dẫn khách đi xin visa và trực tiếp mua vé máy bay cho khách xuất cảnh. Lòng được Phương trả công mỗi tháng 1 triệu đồng, ngoài ra còn được hưởng "hoa hồng" số tiền 500.000 đồng cho mỗi phi vụ làm ăn trót lọt, riêng Thạnh không được cấp “lương” hàng tháng nhưng bù lại mỗi phi vụ Thạnh nhận được 2 triệu đồng.
![]() |
Lòng và Thạnh. |
Ngày 5/1/2006, khi tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 238 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ cùng 4 phim có in hình huy hiệu và một số dụng cụ để “hành nghề” của Phương, Lòng, Thạnh và đồng bọn. Từ năm 2001 đến 2006, đường dây này đã hoàn tất 25 bộ hồ sơ giả, tổ chức cho 48 người đi nước ngoài, trong đó có 18 trường hợp trót lọt. Lòng nhận giúp Phương làm hàng chục bộ hồ sơ thu lợi 110 triệu đồng. Thạnh cũng bỏ túi khoảng 120 triệu đồng.
Hôm nay, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Văn Lòng (35 tuổi) mức án 6 năm tù, Phan Quang Thạnh (41 tuổi) 3 năm tù cùng về hai tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
Xuân Hoàng