Ông Jean Marie Leblanc, chủ tịch của Tour de France 2006, đích thân phất cờ xuất phát chặng đua cuối. 139 tay đua sẽ thi tài trên quãng đường 155 km đến Paris. |
Tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Floyd Landis, tự tin với chiến thắng trong chặng này. |
Đoàn đua Phonak "biểu dương lực lượng" với Floyd Landis ở giữa. |
Các tay đua ngắm nhìn phong cảnh sông Seine và tháp Eiffel. |
Sắp về tới Paris, người hâm mộ đứng kín trên cầu cổ vũ cho các tay đua. |
Bước quảng trường Champs Elysee, nỗ lực tách tốp của 15 tay đua bất thành, cả đoàn đua dồn làm một, tiến về Khải Hoàn Môn. |
Đích không còn xa, các tay đua nỗ lực nước rút, người đang có lợi thế là Thor Hushovd (giày đỏ) của đội Crédit Agricole. |
Cuối cùng, tay đua người Nauy, Thor Hushovd, duy trì được lợi thế và nước rút thành công. |
Giây phút tôn vinh những người chiến thắng chung cuộc. Pereiro, Landis, Kloeden (Từ trái qua phải). |
Bảng xếp hạng chung cuộc:
1. Floyd Landis (Mỹ/Phonak) 89 giờ, 39 phút, 30 giây
2. Oscar Pereiro (Tây Ban Nha/Caisse d'Epargne) +57 giây
3. Andreas Kloeden (Đức/T-Mobile) +1 phút, 29 phút
4. Carlos Sastre (TBN/CSC) +3:13
5. Cadel Evans (Australia/Dav-Lotto) +5:08
6. Denis Menchov (Nga/Rabobank) +7:06
7. Cyril Dessel (Pháp/AG2R) +8:41
8. Christophe Moreau (Pháp/AG2R) +9:37
9. Haimar Zubeldia (TBN/Euskaltel) +12:05
10. Michael Rogers (Australia/T-Mobile) +15:07
N.Q. (Theo Le Monde)