Khách hàng tại một đại lý của S-Fone |
Tới thời điểm này đã 6 doanh nghiệp chính thức được phép cung cấp dịch vụ di động, trong đó 5 doanh nghiệp đã nhập cuộc. Trong số đó có 3 doanh nghiệp GSM, đó là: VinaPhone (091), MobiFone (090 và 093) và Viettel Mobile (098); ba doanh nghiệp sử dụng CDMA là: S-Fone (095), EVN Telecom (096) và Hanoi Telecom (092). VinaPhone và MobiFone hiện đang chiếm thị phần lớn nhất với tổng cộng hơn 9 triệu thuê bao. Mạng Viettel dù “sinh sau” cũng đã có hơn 3 triệu thuê bao.
S-Fone là doanh nghiệp CDMA đầu tiên tại Việt Nam, triển khai cung cấp dịch vụ đã hơn 3 năm nay (từ 2003). Với những nỗ lực rất lớn, mạng di động này mới đây đã tuyên bố hoàn thành phủ sóng 64/64 tỉnh thành trong cả nước và đặt mục tiêu phát triển được 1,8 triệu thuê bao tới cuối năm nay.
Tuy nhiên tốc độ phát triển thuê bao hiện nay của S-Fone vẫn chưa được như mong muốn. Trung bình mỗi ngày, mạng điện thoại này chỉ phát triển mới được vài nghìn thuê bao so với con số trung bình khoảng 20.000-25.000 thuê bao mới của các mạng GSM. Lý giải về tình hình này, nhiều chuyên gia cho rằng đó là vì S-Fone thời gian qua vẫn chưa chú trọng để tận dụng được hết thế mạnh về công nghệ để thu hút khách hàng.
Điểm mạnh của công nghệ CDMA, như đã biết, chính là các dịch vụ. Ngoài dịch vụ thoại và nhắn tin, công nghệ này hứa hẹn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích như chơi games, đồ họa 3D, quay và chiếu video, chụp ảnh, xem tivi, điện thoại truyền hình, truy cập Internet, định vị...
Thế nhưng các thuê bao của S-Fone mới chỉ được sử dụng dịch vụ thoại, truy cập Internet, chụp ảnh, quay phim, nghe nhạc, hát karaoke... Vẫn còn nhiều ứng dụng rất tiện ích khác mặc dù được S-Fone hứa hẹn và nói đến nhiều (như dịch vụ truyền hình qua di động) thì vẫn chưa thấy cung cấp phục vụ khách hàng.
Là tân binh nhưng mạng điện thoại E-Mobile có lợi thế về cơ sở hạ tầng và bắt đầu được nhiều người biết đến nhờ chiến dịch quảng bá rộng khắp và giá cước thấp. E-Mobile cũng đã hoàn thành lắp đặt các trạm BTS tại 64/64 tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh đó, mạng di động 096 này cũng hoàn thành việc kết nối đối với mạng 098, 090, 091 và 095.
Theo như EVN Telecom thông báo, trong kế hoạch năm 2006 mạng này đặt mục tiêu phát triển được khoảng 500.000 - 700.000 thuê bao gồm cả điện thoại di động E-Mobile và E-Phone (mạng điện thoại di động nội tỉnh sử dụng công nghệ CDMA). Tuy nhiên cũng như mạng 095, mạng 096 mặc dù được phần đông khách hàng kỳ vọng ở việc sẽ đưa ra nhiều dịch vụ mới, lạ, ưu việt hơn hẳn GSM nhưng đến nay vẫn chưa có gì tỏ ra đặc sắc và vượt trội.
Điều này khiến không ít người nghĩ rằng mạng CDMA thứ hai tại Việt Nam này lại sẽ đi theo lối mòn mà S-Fone đã đi trong 3 năm qua.
Còn người “em út” trong gia đình CDMA tại Việt Nam, mạng di động 092 của Hanoi Telecom, cho đến nay vẫn còn là một ẩn số. Nếu theo đúng với những thông báo từ đầu năm thì mạng di động hợp tác giữa Hanoi Telecom với đối tác Hutchison sẽ phải chính thức ra mắt người tiêu dùng trong năm 2006.
Thế nhưng, lần lữa hết thời gian này đến thời gian khác, từ quý I, rồi hết quý II, mạng di động mới tinh này vẫn được coi là... “bí ẩn lớn”. Và theo nhận định từ phía bộ chủ quản, Bộ Bưu chính Viễn thông, trong quý III tới, mạng 092 vẫn chưa thể khởi động để trình làng.
Theo Trung tâm công nghệ 3G (3GDC) thuộc Công ty Hanoi Telecom và Tập đoàn Qualcomn (Mỹ), sở dĩ CDMA còn chưa chen vai được với các mạng di động khác vì công nghệ này ra đời sau khi các hệ thống thông tin và chuẩn khác, đặc biệt là GSM đã được đưa vào sử dụng và có thế đứng vững chắc.
Ở Việt Nam cũng vậy, CDMA được đưa vào khi các nhà cung cấp sử dụng công nghệ GSM đã trở nên quen thuộc, do vậy người tiêu dùng vẫn có thói quen ngại ngần khi tiếp xúc lựa chọn công nghệ này.
Ngoài ra, sức thu hút của GSM không chỉ nằm ở chất lượng dịch vụ đảm bảo, giá cước hợp lý mà còn ở vùng phủ sóng rộng, cả ở trong nước và quốc tế. VinaPhone đang hợp tác cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế với 165 nhà khai thác thuộc 63 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và MobiFone cũng đã hợp tác cung cấp dịch vụ tương tự với khoảng 140 đối tác thuộc gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Trong khi đó, do CDMA không phải là công nghệ di động phổ biến trên thế giới nên vùng phủ sóng còn hẹp và khả năng chuyển vùng quốc tế còn nhiều hạn chế, vì vậy, cho dù S-Fone hay E-Mobile có hợp tác cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế với tất cả các đối tác quốc tế thì phạm vi sử dụng vẫn bị bó hẹp hơn GSM.
Tất cả những điều trên cho thấy các doanh nghiệp CDMA tại Việt Nam sẽ còn lận đận và chắc chắn cán cân CDMA-GSM vẫn sẽ nghiêng về người đứng sau còn... dài dài.
(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam)