Ngày xưa, tổ tiên chúng ta xăm mình với những dụng cụ có sẵn như đá lửa, sừng nai, răng cá mập hoặc gai xương rồng. Ngày nay máy xăm điện, thậm chí điện tử, đã thay thế các dụng cụ thủ công kia và những kẻ thích xăm mình cũng quên đi các biểu tượng tôn giáo, hệ cấp hay đảng phái như trước đây.
Những cô gái cho xăm một con bướm trên vai hay một đóa hoa ở cổ chân. Hẳn bạn sẽ bảo rằng cũng không có gì ghê gớm lắm. “Không đơn giản thế đâu”, bác sĩ Gilles Rabary cho biết. Ông đã từng thấy nhiều kẻ xăm mình hối hận chạy đến phòng mạch của ông. Họ ngỡ rằng chẳng có gì đơn giản hơn là hủy bỏ một vết xăm. Nhưng hiện nay chẳng có phương pháp nào xóa được vết xăm mà không để lại sẹo.
Hiện nay đeo vòng ở mũi không còn là độc quyền của các bộ lạc châu Phi nữa. Cách trang điểm này đã đổ bộ vào châu Âu và châu Mỹ từ thập niên 80. Cách đây 10 năm, cách piercing (xỏ lỗ da thịt) chỉ thịnh hành ở lớp trẻ quậy phá hay đồng tính luyến ái, giờ đây nó đã có mặt khắp trên các bục trình diễn thời trang. Hầu hết những người mẫu của Jean-Paul Gaultier đều áp dụng kiểu này. Người ta có thể xỏ lỗ rồi đeo vòng ở bất cứ đâu trên cơ thể: tai, mũi, lưỡi, môi, vành mắt, rốn... Các fans của mốt này gồm cả những luật sư, viên chức và cả các nhà chính trị. Họ đến để xỏ lỗ ở những phần cơ thể không quá lộ liễu.
Chuyên viên xỏ lỗ Dominique Gauntlet cho biết: “Khách hàng của tôi có cả các nữ y tá. Có lẽ do niềm đam mê kim tiêm của họ. Người ta thường sợ đau, nhưng thật ra việc xỏ lỗ chỉ giống như nhổ lông. Tuy nhiên, xỏ lỗ ở lưỡi có thể gây ra sưng phồng từ 3 ngày đến 1 tuần lễ, khiến cho khó nói chuyện hay ăn uống. Giá cả khoảng 500 frăng, nhưng đảm bảo vệ sinh và an toàn. Có những tay “thợ vườn” làm với giá rẻ hơn phân nửa, nhưng dụng cụ của họ không được tiệt trùng, và hơn nữa họ không biết rằng, một số vùng của cơ thể tuyệt đối không được chạm đến, chẳng hạn như gáy, một vài điểm trên mặt và giữa rốn”.
Bắt chước theo Michael Jackson, những người da đen ngày nay đều mơ ước được trở thành da trắng. Tại các nước châu Phi như Ghana và Nigeria, hầu như tất cả phụ nữ đều cho tẩy trắng da. Nhưng giới thượng lưu và lãnh đạo thì làm một cách kín đáo và không quá liều lĩnh. Còn giới thường dân lại không ngần ngại áp dụng những phương cách thủ công. Một số người tự bào chế thuốc tẩy bằng hỗn hợp nước và Javel. Sau khi thoa hỗn hợp lên khắp người, họ quấn bao nhựa quanh người trong vài giờ, kết quả bảo đảm. Ngay tại Paris, người ta quảng cáo những lọ kem tẩy giúp cho có làn da trắng hồng với giá 20 franc, và nó bán chạy như tôm tươi. Thật là một tai họa. Dù đã có các đại diện là người mẫu kiều diễm như Naomi và Iman, phụ nữ da đen vẫn mơ đến nàng Bạch Tuyết.
Mốt mới nhất là việc đóng dấu bằng sắt nung. Phương pháp man rợ này trước đây dành cho các nô lệ và tù nhân trọng án, nhưng ngày nay lại là dấu hiệu nhận biết của lớp thanh niên “quậy” ở New York. Theo lời họ, dường như trong lúc thực hành, sắt nung khiến họ có cảm giác đê mê khoái lạc.
(Theo An Ninh Thế Giới)