![]() |
Người chơi cổ phiếu tại chứng khoán Sài Gòn. |
Tuy nhiên, việc kiếm lời ở những thiên đường tài chính này không phải quá khó, nếu như những nhà đầu tư nắm bắt tường tận thông tin về cổ phiếu và một chút khôn ngoan khi dự đoán tình hình.
Trái với tính toán chủ quan của nhiều nhà đầu tư khi đặt kì vọng vào những thị trường mới, mấy ngày qua, cùng với đà trượt dốc ở nhiều thị trường chứng khoán lớn, thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng một phen mất mặt. Lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ trong 2 giờ giao dịch, chỉ số Sensex Index của Ấn Độ giảm tới 10%. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 35 tỷ USD sau nhiều năm tích cóp đã bay hơi trong hơn trăm phút đồng hồ.
Tình trạng hoang mang cũng đang lan tràn nhiều trên nhiều thị trường cổ phiếu trong khu vực khi nhà đầu tư e ngại những biến cố "ngoại sinh" đang làm thương tổn tới việc sinh lời của cổ phiếu: Trong 7 tháng đầu năm, thế giới chứng kiến sự leo thang của mặt bằng giá chung, thể hiện rõ nhất là hiện tượng lên giá xăng dầu và mặt hàng kim loại.
Thực trạng này đang đẩy kinh tế thế giới vào một chu kỳ lạm phát mới, và người ta e ngại việc leo thang của giá cả sẽ tác động tiêu cực tới lợi nhuận của công ty, cũng như là lãi suất cổ tức. Trong cơn hoảng loạn ấy, giới đầu cơ cổ phiếu còn thấp thỏm lo âu khi theo sau việc tăng lãi suất tới 5% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), hàng loạt ngân hàng trung ương nhiều nước, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... cũng đang đẩy lãi suất tiết kiệm lên cao.
Động thái mới này giúp các nền kinh tế kìm chế lạm phát song nó cũng rút bớt nguồn vốn dành cho đầu tư, khi nhiều người quay sang gửi tiền. Và như phản ứng dây chuyền, thị trường chứng khoán sẽ kém sôi động trước viễn cảnh đầu tư ảm đạm.
Nhìn vào sức sống
Tuy nhiên, theo các chuyên gia đầu tư tài chính, không phải lúc nào những yếu tố ngoại cảnh cũng chi phối xung lực thị trường. Ví như ở Nga, Trung Quốc, Venezuela và cả Việt Nam, sức sống của thị trường mới không chỉ vượt qua tác động tiêu cực từ bên ngoài mà còn có bước phát triển mới. Chỉ trong một năm qua, tốc độ tăng trưởng cổ phiếu của Nga đạt tới 193%, kế sau đó là mức 132% của Venezuela, 95% của Trung Quốc. Riêng Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, con số này đã đạt tới 78%, hứa hẹn nhiều tương lai xán lạn.
Sở dĩ có những dự đoán này bởi giới đầu tư cho rằng tăng trưởng kinh tế với tốc độ chóng mặt ở các nền kinh tế này đã gạt những tác động tiêu cực từ quốc tế. Tuy giá cả leo thang, dầu mỏ lên giá trước những xung đột ở Trung Đông, song tăng trưởng cao đang thổi một làn sóng tiêu dùng mới, giúp các doanh nghiệp ở những nền kinh tế này duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận cao. Thậm chí người ta còn cho rằng, chính những nền kinh tế mới này sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế thế giới, nhất là khi các trung tâm kinh tế lớn như Mỹ và EU chưa tìm thấy xung lực mới.
Có lẽ bởi thế, nên trái ngược với tâm lý hoang mang đua nhau bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư địa phương mỗi khi chỉ số rớt điểm, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chỉ mua vào và đợi ngày thu lợi. Đây cũng là lý do giải thích tại sao nhiều cổ phiếu của các công ty Việt Nam vốn được kì vọng lớn lại mất điểm ngay khi niêm yết. Thị trường cổ phiếu ở các nền kinh tế mới còn nhiều khe hở, nên lắm rủi ro, nhưng các nhà đầu tư cho rằng, việc mua vào lúc này sẽ kinh tế hơn nhiều nếu nhìn dài hơn cỡ 3 - 5 năm tới, lúc mà hoạt động đã đi vào ổn định và khả năng lời - lỗ của mỗi cổ phiếu đã dễ dàng đoán biết.
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)