Đây là một sự kiện bất ngờ, khi mà các mạng điện thoại đang chạy đua để được cấp giấy phép 3G, hình thức tương đương CDMA thì HT Mobile lại làm ngược lại, lùi về GSM. Thế nhưng cũng không mấy khó hiểu bởi hiện nay lượng khách hàng của HT Mobile chỉ đứng cuối bảng xếp hạng theo thống kê của Bộ, mặc dù mạng này đã chi không ít các khoản để duy trì công nghệ CDMA của tương lai.
![]() |
Để cải thiện số lượng thuê bao, HT Mobile đành phải trở về công nghệ lạc hậu. |
Mạng di động 092 của HT Mobile tham gia thị trường viễn thông từ đầu năm 2007. Với công nghệ CDMA, HT Mobile đặt mục tiêu đạt một triệu thuê bao trong năm 2007. Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, nhà khai thác này không đạt được kết quả như mong đợi, lượng thuê bao phát triển chưa tới con số 500.000. Cuối năm 2007, nhà khai thác này đã đưa vào loại máy di động có khả năng tích hợp cả hai loại sim GSM và CDMA song vẫn không cứu vãn được tình hình.
Phía HT Mobile chưa đưa ra lời giải thích gì nhưng theo nhận định của các chuyên gia, công nghệ GSM đang chiếm ưu thế so với CDMA bởi nhu cầu của người tiêu dùng đối với công nghệ mới chưa cao. Đây là lý do HT Mobile quyết định xin chuyển công nghệ.
Với công nghệ CDMA, mạng di động này không thể cung cấp tới khách hàng nhiều mẫu mã điện thoại khác nhau, hay còn gọi là thiết bị đầu cuối. Hơn nữa, với công nghệ CDMA, HT Mobile không thể cung cấp dịch vụ 3G hay WCDMA, những công nghệ đang trở thành xu thế trên thế giới và cả tại Việt Nam.
Theo lãnh đạo Hanoi Telecom, HT Mobile vẫn sử dụng dải tần số đã được cấp khi chuyển từ công nghệ CDMA sang e-GSM. 80% thiết bị cũ có thể sử dụng lại. Dự kiến quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra trong khoảng sáu tháng. Trong thời gian đó, các thuê bao vẫn có thể sử dụng dịch vụ bình thường. Hiện tại, các cửa hàng HT Mobile hoạt động bình thường, vẫn có những thuê bao đăng ký mới. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ khẳng định việc thay đổi công nghệ chỉ diễn ra bên trong về mặt kỹ thuật. Sẽ không có chuyện gián đoạn liên lạc và mọi quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo.
Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết Bộ đã nhận được văn bản xin chuyển mạng của HT Mobile và đang xem xét. Tuy nhiên, bộ này sẽ yêu cầu HT Mobile giải trình rõ hơn về những phương án để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi chuyển từ công nghệ CDMA sang GSM. Khi khách hàng lựa chọn mạng di động thì họ không quan tâm mạng đó sử dụng công nghệ CDMA hay GSM, cái họ cần là các dịch vụ có đa dạng, tiện ích không. Các hãng di động nên nghiên cứu kỹ khi lựa chọn công nghệ vì chưa chắc công nghệ hiện đại đã cho dịch vụ ưu việt. Công nghệ nào cũng có ưu điểm, nhược điểm. Nên cân nhắc kỹ để tránh sự chuyển đổi vừa phức tạp về thủ tục vừa gây tâm lý bất ổn cho khách hàng.
Hiện tại, mặc dù có thông tin về chuyển mạng nhưng khách hàng ở TP HCM vẫn khá thờ ơ. Theo một số chủ đại lý của HT Mobile, có rất ít khách hàng hỏi xem việc chuyển mạng có ảnh hưởng gì không. Việc đăng ký mạng vẫn diễn ra bình thường. Nhưng thông tin thì chưa có thông báo nào chính thức từ cơ quan chủ quản.
Như vậy, nếu như HT Mobile từ bỏ công nghệ CDMA thì chỉ còn hai mạng là S-Fone và EVN-Telecom sử dụng công nghệ này. Thực tế cho thấy lượng khách sử dụng điện thoại công nghệ CDMA chưa cao, điều này chứng tỏ người tiêu dùng còn lâu nữa mới dám tiếp cận nhiều và sử dụng dịch vụ hiện đại đắt tiền.
CDMA (Code Division Multiple Access) là một hình thức công nghệ đi theo một hướng khác lên chuẩn 3G. Nhờ hệ thống kích hoạt thoại, nó cho phép quản lý số lượng thuê bao cao gấp năm đến 20 lần so với công nghệ GSM. Ngoài ra, nó có thể triển khai hàng loạt dịch vụ mà không bao giờ GSM dám mơ tới.
(Theo Pháp Luật TP HCM)