Đồng Xuân Phương và anh Nguyễn Văn Soi cùng làm việc tại công ty cổ phần xây dựng 204 đang thi công cầu Thanh Trì, Hà Nội. Khoảng tháng 2/2007, Phương uống rượu say, bị anh Soi dùng điện thoại chụp, báo cáo lãnh đạo công ty. Bị các sếp nhắc nhở, tên này đã nảy sinh ý định trả thù anh Soi.
Giữa tháng 6, Phương điện cho bạn là Đoàn Đức Lân (ở Hải Phòng) nói về mâu thuẫn này và nhờ trả thù. Nhưng người bạn của Phương từ chối vì bận, song hứa sẽ giới thiệu người khác. Tối 17/6/2007, Phương đi Hải Phòng gặp Lân và Hoàng Ngọc Mạnh và đặt vấn đề thuê đánh cảnh cáo anh Soi bằng cách đâm vào chân gây thương tích. Sau khi đưa 1,5 triệu đồng cho Mạnh, Phương hẹn khi nào lên Hà Nội sẽ bàn kế hoạch cụ thể.
![]() |
Phương tại tòa án. |
4 ngày sau, 20/6, Mạnh đi cùng bạn lên Hà Nội gặp Phương. Hai bên hẹn sẽ đánh anh Soi vào ngày 21/6. Sau đó, Phương đưa cho Mạnh 500.000 đồng để thuê chỗ ngủ. Đúng hẹn, buổi sáng, Phương chỉ cho hai kẻ đánh thuê đoạn đường đồng nghiệp thường ngày vẫn đi làm rồi về công ty như không hề có chuyện xảy ra. Không biết chuyện đang xảy ra với mình, anh Soi vẫn đi làm bình thường.
Sau khi phát hiện anh Soi, một mình Mạnh thực hiện kế hoạch trả thù "thuê" cho Phương. Hắn dùng dao nhọn đâm hai nhát vào đùi anh Soi làm nạn nhân tử vong. Sau khi biết anh Soi đã chết, Phương đã xóa hết các cuộc gọi đến của Mạnh trong điện thoại.
Sau khi bị bắt, Phương khai việc có ý định thuê người đánh trả thù là do một người cùng cơ quan kích động. Song người này đã phủ nhận việc đó. Ngay sau khi gây án, Lân và Mạnh đã bỏ trốn, cảnh sát vẫn truy tìm, sẽ xử lý sau.
Hành vi chủ mưu giết người của Phương đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội sau bốn lần hoãn. Gã này bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù vào ngày 17/11.
Việt Dũng