![]() |
Tiền đạo Kristine Lilly. |
Dù tiền đạo Abby Wambach đã ghi 4 bàn thắng, theo HLV Greg Ryan, Lilly chính là cầu thủ quan trọng nhất và là nhân tố quyết định thành công của tuyển Mỹ tại giải năm nay.
Ở tuổi 36, Lilly vẫn tỏ ra rất tinh tế với những pha xử lý ở khu vực giữa sân và hiệu quả khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Mỹ trước Anh ở trận tứ kết hôm 22/9 là lần thứ 127 Lilly lập công cho tuyển Mỹ. Hiện thành tích ghi bàn của Lilly chỉ kém huyền thoại Mia Hamm (158 bàn).
Đây cũng là lần thứ 335 Lilly khoác áo tuyển Mỹ. Kỷ lục này có lẽ sẽ tồn tại rất lâu vì bỏ xa kỷ lục trước đó của nữ cầu thủ người Nauy Heidi Store (151 trận). Thậm chí các nam đồng nghiệp cũng khó theo được vì kỷ lục hiện tại do cầu thủ người Ảrập Xêút Mohamed Al-Deayea nắm giữ cũng chỉ là 181 lần. Lilly cũng là nữ cầu thủ duy nhất tham gia cả 5 giải vô địch thế giới.
HLV Ryan rất hài lòng về Lilly: "Cô ấy thật sự là linh hồn đội bóng khi ở trên sân và là một đàn chị mẫu mực ở đời thường. Kinh nghiệm và lối chơi bóng thông minh của Lilly rất quan trọng. Thật kinh khủng nếu tuyển Mỹ không có Lilly".
Lilly được gọi vào tuyển Mỹ lần đầu tiên lúc chỉ mới 16 tuổi. Cũng kể từ đó, cô không vắng mặt trong một giải đấu lớn nào và góp công lớn trong việc đem về bốn chiếc HC vàng (hai HC vàng thế giới và hai HC vàng Olympic) cho đội Mỹ.
Khi được hỏi về những đóng góp của mình, Lilly khiêm tốn nói:
"Thành công của tuyển Mỹ phụ thuộc vào tập thể chứ không chỉ mình tôi hay Wambach. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình là kiến tạo và ghi bàn".
(Theo Tuổi Trẻ)