![]() |
Bức thư do 4 cựu ngoại trưởng nổi tiếng của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Nixon, Tổng thống Bush cha, Tổng thống Clinton và đương kim Tổng thống Bush ký tên. Bức thư nhấn mạnh rằng Quốc hội Mỹ nên sớm thông qua thỏa thuận lịch sử ký với Việt Nam hồi tháng 6 "vào một thời điểm sớm nhất có thể trong mùa hè này". Bức thư cũng nhận định "việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại là một bước đi logic tiếp theo trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia". Cùng ngày, các cựu Đại diện thương mại Mỹ Charlene Barshefsky, Carla Hill và Clayton Yeutter cùng nhiều quan chức ngoại giao và thương mại cao cấp khác trong chính quyền cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong vòng 35 năm qua đã ký vào một bức thư kêu gọi Quốc hội Mỹ "nhanh chóng thông qua quan hệ thương mại bình thường với Hà Nội". Hãng thông tấn Reuters trích dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nói rằng chính quyền của Tổng thống Bush hy vọng ít nhất các ủy ban quan trọng của Hạ viện và Thượng viện sẽ thông qua Quy chế PNTR cho Việt Nam trước tháng 8. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để dự luật này được thông qua trong tháng 7. Những gì chúng tôi không đạt được trong tháng 7, chúng tôi sẽ cố hoàn thành vào tháng 9 hoặc thông qua trước kỳ bầu cử Quốc hội", quan chức này tuyên bố. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia hàng đầu về Mỹ, khoa Quan hệ quốc tế của Đại học George Mason (Virginia) cho rằng: "Triển vọng thông qua PNTR hiện nay cho Việt Nam là tốt hơn bao giờ hết. Sựå đồng thuận cao trong lưỡng đảng ở cả Nhà Trắng và Điện Capitol là một minh chứng cho điều đó". Bình luận về việc 4 cựu Ngoại trưởng Mỹ gửi thư cho Quốc hội Mỹ, giáo sư Hùng nói rằng đây là một sự kiện đặc biệt bởi lẽ "điều này thể hiện sự ủng hộ của cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa trong nhiều giai đoạn và mang tính liên tục trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Đặc biệt giờ đây có sự tham gia của cả cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam". Về những khó khăn, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng quyền lợi địa phương của các nghị sĩ cùng một số vấn đề khác sẽ được nêu ra tại Quốc hội, nhưng mọi chuyện sẽ không quá khó khăn. Các nhà quan sát cho rằng động thái gửi thư cho Quốc hội Mỹ của các cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng giống như một hành động trước khi nước Mỹ ra một quyết định quan trọng đối với Việt Nam trong thời kỳ chính quyền Clinton. Sau chuyến thăm của 2 thượng nghị sĩ John Kerry và John McCain đến Việt Nam, khi trở về hai ông đã viết một bức thư kiến nghị Tổng thống Clinton sớm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Tuần trước, thượng nghị sĩ Max Baucus, Phó chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện phát biểu rằng: "Mỹ nên sớm trao PNTR cho Việt Nam, đó là cái giá thấp nhất mà nước Mỹ trả, nếu chúng ta thất bại trong nỗ lực này hoặc trì hoãn nó, bản thân chúng ta cũng tự khước từ những lợi ích từ tự do thương mại toàn cầu". (Theo Thanh Niên) |