Sáng 12/11, Ngân hàng Techcombank tại Hà Nội làm thủ tục chuyển cho Ngân hàng HSBC, chi nhánh tại Singapore, một khoản tiền lên tới cả triệu USD, được gửi qua chuyến bay SQ175 (cất cánh lúc 13h30 cùng ngày) của Singapore Airlines.
Thủ qũy của Techcombank là ông Nguyễn Tiến Cường cùng đại diện HSBC được lực lượng cảnh sát bảo vệ hỗ trợ vận chuyển số tiền này đến sân bay Nội Bài, thực hiện các thủ tục khai báo tại hải quan sân bay, làm vận đơn chuyển hàng đầy đủ trước khi chuyển vào kho xuất quốc tế của cảng hàng không Nội Bài.
Ông Phạm Quý Tiêu, Cục trưởng Hàng không VN, cho biết trong vận tải hàng hóa đường không, chuyện trộm cắp cũng có xảy ra nhưng vụ việc lớn như thế này chưa từng xảy ra. Vàng, tiền, đá qũy vẫn được vận chuyển bình thường qua đường không theo chế độ đặc biệt và chịu phí đặc biệt. Việc vận chuyển vẫn làm theo đúng quy trình. |
Số tiền USD được đóng vào hai thùng carton, một kiện nặng 16 kg và một kiện nặng 20,6 kg. Hai kiện hàng được nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài làm thủ tục "chấp nhận hàng", kiểm tra qua máy soi. Theo công an, kiện hàng đã được cất vào tủ sắt an toàn thuộc kho "Transit" trước khi đưa ra máy bay vào khoảng 10h45 cùng ngày.
Trước giờ hai kiện hàng được chuyển ra máy bay, Lưu Công Luyện - nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài - phát hiện kiện hàng 20,6 kg đã không cánh mà bay trong khi khóa tủ sắt an toàn vẫn còn nguyên, không có dấu vết cạy phá. Ngay sau đó, anh Luyện đã thông báo với cấp trên để tiến hành kiểm tra, tìm kiếm. Sự việc được báo với cơ quan công an để xác minh.
Cơ quan công an cùng các đơn vị liên quan của sân bay đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra hiện trường và tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 15h, kiện hàng 20,6 kg bất ngờ được tìm thấy tại khu vực kho tài liệu tồn của công ty, chỉ cách địa điểm để hàng vài mét. Kiện hàng vẫn còn nguyên niêm phong như trước khi đưa vào máy soi.
Theo một cán bộ cơ quan chức năng, kiện hàng này được Techcombank khai báo tại cơ quan hải quan là ngoại tệ mạnh. Trong đó, bao lớn chứa tiền USD nhiều mệnh giá, có tổng giá trị lên đến 996.000 USD và bao nhỏ 16 kg chứa nhiều loại tiền gồm USD, EUR và đồng yen Nhật.
Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài Tạ Mạnh Dũng cho biết, việc nhận hai kiện hàng và cất vào kho an toàn được thực hiện đúng theo quy trình vì đây là hàng "VAL" (quý hiếm). Ông Dũng cũng cho hay hai kiện hàng này không được cất vào két mà để ở khu vực kho riêng chứa đồ quý hiếm. Ông Dũng khẳng định, đây không phải là mất trộm mà chỉ là... thất lạc. Lý giải việc vì sao thùng hàng nằm cách nơi để cũ chỉ 3m mà khi tiến hành tìm kiếm, nhân viên công ty không phát hiện được, ông Dũng giải thích: quá nhiều hàng quý hiếm để đó nên không thể phát hiện...
Sau khi tìm ra kiện hàng chứa USD, cơ quan công an đã ghi lời khai của một số nhân viên công ty có liên quan đến vụ việc. Hai người được ghi lời khai là Lưu Công Luyện và Lương Quốc Thắng. Anh Thắng là người nhập hàng lúc 10h45 ngày 12/11, còn anh Luyện là người làm các thủ tục xuất hàng đi. Cho đến cuối giờ chiều qua 13/11, khoảng một chục nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài có mặt tại hiện trường sáng 12/11 cũng đã được cơ quan điều tra lấy vân tay để đối chứng với các dấu vết thu được trên tang vật. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ trộm cắp tài sản chứ không đơn thuần là thất lạc hàng hóa ký gửi. Cũng hôm qua, cơ quan chức năng đã xác định số tiền được Techcombank gửi đi Singapore là hoàn toàn hợp pháp, đã có giấy tờ đầy đủ.
Mặt hàng này khi gửi đi chỉ chú thích là "Bank Note" nên phía công ty thực hiện theo chế độ hàng VAL chứ cũng không biết cụ thể là bao nhiêu tiền. Về quy định bồi thường hàng hóa, theo ông Tạ Mạnh Dũng, công ty thực hiện theo quy định của Hiệp hội Hàng không quốc tế - IATA. Theo đó, mỗi cân hành lý thông thường bị mất được bồi thường tối đa 20 USD; hàng quý hiếm được bồi thường theo thỏa thuận quy định tại các vận đơn nhưng chênh lệch không hơn nhiều so với mức bình thường. Do đó, dù bên trong kiện hàng bị mất là số tiền 996.000 USD, cũng chỉ được đền bù theo trọng lượng hành lý ký gửi.
Cùng ngày, Phó tổng giám đốc Techcombank Phạm Quốc Thắng có công văn nêu rõ: "Thùng hàng nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Techcombank... Trách nhiệm vận chuyển và mua bảo hiểm vận chuyển thuộc phạm vi trách nhiệm của Ngân hàng HSBC USA chi nhánh Singapore".
Xuất khẩu tiền vì dư ngoại tệ mặt Trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu, các ngân hàng thường thực hiện chuyển khoản. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Techcombank chuyển tiền cho HSBC Singapore qua con đường hàng không là xuất khẩu ngoại tệ, cũng là một nghiệp vụ hết sức bình thường của các ngân hàng thương mại. Điều này thường xảy ra khi một quốc gia ở trong trạng thái dư ngoại tệ tiền mặt. Khi đó, các ngân hàng mua vào ngoại tệ trên thị trường, chuyển ra nước ngoài và được ngân hàng đối tác ghi có vào tài khoản của ngân hàng này (bán tiền mặt lấy tiền chuyển khoản). Tiền lúc này là một hàng hóa đặc biệt, cũng được đối xử như một loại hàng hóa xuất khẩu, tức được làm thủ tục hải quan, được niêm phong, được bảo hiểm... Các ngân hàng tham gia xuất khẩu ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thực hiện nghiệp vụ này. Tuy nhiên, mỗi lần chuyển đều phải xin phép. |
(Theo Tuổi Trẻ)