Sau trận thua 0-2 trước Iran, tuyển Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ ba ở bảng D với 0 điểm và hiệu số -3. Cũng chưa có điểm nào, Yemen đứng cuối bảng do có hiệu số là -8 (thua Iran 0-5 và thua Iraq 0-3). Hiện tại, tuyển Việt Nam đứng thứ 5 trong số 6 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Điều này đồng nghĩa với việc đội quân của HLV Park Hang-seo tạm thời không có trong nhóm giành vé vớt đi tiếp vào vòng knock-out.
Những đội xếp thứ ba có chỉ số tốt hơn Việt Nam gồm Thái Lan (bảng A, 3 điểm, hệ số -2), Syria (bảng B, 1 điểm, hệ số -2), Turkmenistan (bảng F, 0 điểm, hệ số -1 nhưng mới đấu một trận), Kyrgystan (bảng C, 0 điểm, hệ số -2). Lebanon đứng cuối trong nhóm đội đang xếp thứ ba khi chưa có điểm nào và hệ số là -4.
Dù chưa có điểm nào, tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội để có mặt tại vòng knock-out. Kịch bản thuận lợi nhất để thầy trò HLV Park Hang-seo giành quyền đi tiếp ngay sau trận đấu với Yemen ngày 16/1 tới là:
- Điều kiện tiên quyết: Đánh bại Yemen (với bất kỳ tỷ số nào). Khi đó, Việt Nam xếp thứ ba bảng D với 3 điểm và hiệu số tốt hơn hoặc bằng -2.
Đồng thời, ít nhất hai trong ba điều kiện sau xảy ra ở các bảng A, B, C:
- Tại bảng A, Thái Lan (3 điểm, hệ số -2) thua UAE, Ấn Độ (3 điểm, hiệu số +1) không thua Bahrain (1 điểm, hiệu số -1). Khi đó, Thái Lan đứng thứ ba bảng A với 3 điểm và hiệu số từ -3 trở lên.
- Tại bảng B, Australia không thua Syria (1 điểm, hiệu số -2) và Jordan không thua Palestine (1 điểm, hệ số -3). Syria hoặc Palestine đứng thứ ba với số điểm cao nhất là 2.
- Tại bảng C, Philppines (0 điểm, hệ số -4) hoà Kyrgyzstan (0 điểm, hệ số -2), hoặc Philippines thắng Kyrgyzstan với cách biệt một bàn. Trong trường hợp hai đội hoà, Kyrgyzstan xếp thứ ba bảng C với một điểm và hệ số -2. Nếu Philippines thắng cách biệt một bàn, họ đứng thứ ba với 3 điểm và hệ số -3.
Nếu chỉ thắng Yemen mà không có ít nhất hai điều kiện trên xảy ra, Việt Nam sẽ phải chờ kết quả các trận đấu ở bảng E va F sau đó một ngày mới biết có giành quyền đi tiếp hay không.