Ngày 4/11, Lê Duy Cường (35 tuổi, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Duy Cường là đồng phạm của Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, quận Lê Chân, Hải Phòng) trong vụ cướp giả ở ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre.
![]() |
Bị cáo Duy Cường trước vành móng ngựa. |
Văn Cường là nhân viên cửa hàng vàng Hà Phương, Hải Phòng. Anh ta thường mang ngoại tệ lên Hà Nội đổi sang tiền đồng. Nảy lòng tham, Văn Cường bàn với Đinh Gia Hưng (34 tuổi, quận Lê Chân) khi nào chủ giao đi đổi tiền số lượng lớn sẽ chiếm đoạt.
Văn Cường và Hưng sẽ dựng màn kịch bị cướp giữa đường. Hưng rủ thêm hai người khác, trong đó có Duy Cường cùng tham gia. Ngày 27/1, Văn Cường mang 100.000 USD và 25.000 euro lên thủ đô đổi tiền đồng. Anh ta điện thoại báo cho Hưng biết.
Do đã "dựng" trước kịch bản, Văn Cường hẹn cả nhóm ở ngã tư Hàng Mắm - Hàng Tre. Nhận được chỉ đạo này, Hưng kéo hai người lên Hà Nội thực hiện. Theo đó, Hưng nhận nhiệm vụ đưa đón và chở đồng bọn bỏ trốn sau khi lấy được túi tiền. Duy Cường dùng dùi cui điện gí vào người Văn Cường, thanh niên còn lại giữ hai tay "nạn nhân".
Buổi tối cùng ngày, cả nhóm đi xe máy đến ngã tư trên. Thấy Văn Cường đứng ở góc phố, Duy Cường và bạn lao đến, khống chế lấy được túi tiền rồi cùng Hưng bỏ trốn. Trong khi đó, Văn Cường vờ lên cơ quan công an trình báo bị cướp.
Vụ việc bị bại lộ, Duy Cường bị bắt. Kẻ chủ mưu Nguyễn Văn Cường và hai người còn lại bỏ trốn với số tiền trên. Cơ quan điều tra tách rút hồ sơ để xử lý những người này khi bắt được.
Ra trước vành móng ngựa, Duy Cường khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội trên.
Việt Dũng