Chánh án TAND TP HCM Bùi Hoàng Danh ngày 22/6 cho biết, VKSND Tối cáo đã gửi văn bản bác các kiến nghị xử lý hình sự một số cá nhân trong vụ "chạy" quota dệt may tại Bộ Thương mại của cơ quan này.
![]() |
Bị cáo Mai Văn Dâu và các bị cáo khác trong phiên tòa phúc thẩm. |
Trong công văn phúc đáp, Viện cho rằng những điểm kiến nghị của TAND thành phố đã được xem xét rồi nên giờ không xét nữa. Hành vi của những người được miễn tố, đình chỉ xử lý hình sự... cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã xem xét thấu đáo và xử lý có cơ sở.
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, TAND TP HCM có kiến nghị phải khởi tố điều tra, tiếp tục làm rõ để xử lý hình sự đối với nhiều bị can đã bị bỏ lọt trong vụ án này. Cụ thể, ngoài hành vi nhận 6.000 USD, có dấu hiệu cho thấy Mai Văn Dâu còn nhận 30.000 USD từ Nguyễn Cương trong việc xét cấp hạn ngạch cho các doanh nghiệp; hành vi nhận 30.000 USD của Nguyễn Cương từ Lê Văn Thắng và 5.000 USD của Võ Thị Thu Hằng; hành vi nhận 149.000 USD để “chạy” hạn ngạch cho bốn công ty của Nguyễn Cương.
Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị điều tra, xử lý hình sự hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi của bà Nguyễn Diên Hồng, vợ Mai Văn Dâu, trong việc "mượn" 50.000 USD. Đồng thời, kiến nghị phục hồi điều tra đối với Bùi Hồng Minh, chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu về hành vi nhận hối lộ 2.000 USD, Đặng Vũ Quang về hành vi môi giới hối lộ nhận 1,5 tỷ đồng. Cuối cùng, là khởi tố điều tra xử lý một số chủ doanh nghiệp đã có hành vi đưa hối lộ nhưng chỉ bị đề nghị xử lý hành chính.
Trong phiên xử phúc thẩm vừa qua, TAND Tối cao đã tuyên giảm cho Mai Văn Dâu từ 14 xuống 12 năm tù, Phan Nghĩa Hiệp từ 4 xuống còn 3 năm. Đối với 6 kháng cáo còn lại, tòa tuyên y án. Đối với những kiến nghị của tòa sơ thẩm, cấp phúc thẩm không có thẩm quyền xem xét.
(Theo VnExpress)