![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Linh. |
- Làm sao chị mời được chuyên gia âm thanh của Nhật sang Việt Nam?
- Để trả tiền chính thức cho ê kíp của Nhật Bản quả thật chúng tôi không có tiền. Đợt tháng 9 vừa qua, tôi đi Nhật Bản để thu âm và cũng có mối quan hệ, chiếm được cảm tình của ê kíp thực hiện nên họ tài trợ phần đó cho mình. Tôi chỉ phải trả tiền vé máy bay, ăn ở trong 12 ngày họ theo tour diễn tại Việt Nam thôi.
Làm chương trình này tôi không nghĩ mình kiếm tiền gì cả. Vì cộng trừ tất cả chi phí chúng tôi chỉ còn dư một chút. Cái lời nhiều nhất sau này chính là phát hành DVD. Đã 6 năm rồi tôi mới làm 1 chương trình xuyên Việt, nó có ý nghĩa với cá nhân của tôi. Ngay với bản thân tôi cũng là một chương trình tầm cỡ nhất, đạt tầm cao để bước tiếp trong sự nghiệp của mình.
- Thế hệ của chị có vẻ quá xa với các ca sĩ trẻ hiện nay, trong khi các ca sĩ cùng thời với chị họ chọn phương án an toàn là tiết kiệm tiền cho lúc... hết thời, còn chị thì vẫn miệt mài, có bao giờ chị cảm thấy mình cô độc trong sáng tạo nghệ thuật?
- Tôi không đồng ý như vậy, con người ta rất cần khoảng lặng, nghệ sĩ càng cần như vậy. Theo cảm quan của tôi Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà vẫn phấn đấu và cống hiến, có thể lúc này họ không xuất hiện trước công chúng nhưng không có nghĩa là họ nghỉ, họ đang làm việc trong phòng thu đấy! Nên tôi không thấy mình là người cô độc.
- Vì chị còn những 6 người đàn ông của ban nhạc Anh em nữa?
- Đúng vậy! Hiện nay chúng tôi đã thành 6 gia đình và có con cái đầy đủ cả nên chúng tôi như là một gia đình lớn, gắn bó với nhau, vẫn làm việc chung. Những album của tôi ra mắt đều có sự tham gia của ban nhạc Anh em.
Chúng tôi chỉ không có điều kiện diễn live với nhau thôi. Như mọi người biết đó, thời gian vừa rồi nhạc công gần như nghỉ hưu. Hiện nay một số anh em vẫn phải bươn chải chơi nhạc ở quán bar, vì ai cũng phải kiếm sống hết.
- Từ khi biết nói được "không" chị bắt đầu bị cô lập, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Được yêu và bị ghét trong nghề ca sĩ là bình thường, đừng bao giờ coi nặng chuyện đó. Điều quan trọng nhất phải biết mình là ai. Khi tôi được biết đến rằng cô này có chất giọng tốt là bắt đầu có kẻ yêu và người ghét.
Á hậu Ngọc Oanh có lần bảo: "Chị Linh ạ, nói chuyện với chị em không bao giờ phải đề phòng. Vì nếu lươn lẹo chị sẽ mắng ngay". Nói thế để thấy rằng tôi là người không khéo. Ngay cả trong Sao Mai điểm hẹn vừa rồi, nếu tôi khéo chút nữa thì sẽ được mọi người yêu quý ngay.
Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nên những đức tính chân chất vẫn ở trong mình. Cũng có một số nhạc sĩ khi gặp tôi, họ không ưa tôi, tôi nghĩ họ không ưa vì không gần tôi thôi, bởi vì họ không biết gì về tôi cả.
Xã hội hiện nay mọi thứ biến đổi rất phức tạp. Tìm cái chân thực mới khó, tìm những cái màu mè dễ thôi. Tôi cũng không có nhiều bạn. Nhưng những người bạn mà đã thân rồi thì lại rất thân.
- Có phải vì thế mà chị đã dần mất đi tình bạn với các Diva?
- Để có một người bạn thân trong giới ca sĩ tôi không có. Nhưng bạn ngoài giới thì rất thân, như anh Huy Tuấn là người bạn vô cùng thân thiết hoặc Kim Ngọc chẳng hạn. Tình bạn phải có sự khởi đầu và có thời gian. Thân với nhau ở mức độ chia sẻ với nhau về công việc, về âm nhạc thì có Hồng Nhung, còn để rút ruột rút gan tâm sự, không có!
- Nhân nhắc đến Sao Mai điểm hẹn, chị có tiếc vì đã nhận vai trò hội đồng nghệ thuật?
- Tôi không ân hận, vì trước khi nhận vai trò này tôi đã biết như vậy! Sau SMĐH tôi cũng đã lớn lên chút ít, biết rằng nói chuyện trước hàng triệu người không đơn giản như nói chuyện với những người bạn thân. Tôi xem chương trình American Ido, thấy nó rất hấp dẫn, và hấp dẫn nhiều nhất từ BGK, nên tôi nghĩ mình có thể giúp ích được cho các thí sinh. Thứ hai, tôi có thể chỉ ra những điều khán giả không biết, có điều tôi hơi... hăng hái quá!
- Chị có tiếc vì đã mất đi một số fan?
- Đó là quyền lựa chọn của người ta, tôi không thể bảo họ phải yêu quý tôi đi, hay đừng yêu quý tôi nữa. Tôi không sợ đâu.
- Có nhận xét những ca sĩ chị khen và đánh giá cao thì đều không nổi tiếng?
- Chuyện hay, đặc biệt và nổi tiếng không nằm cùng một phía đâu. Trên thế giới cũng vậy thôi, có những thứ không hay, không đặc biệt lắm nhưng lại rất nổi tiếng, nó thuộc về công nghệ lăng xê. Tôi khen ở đây là khen phẩm chất của một giọng hát, phẩm chất của một tâm hồn. Còn việc họ có nổi tiếng được hay không lại phụ thuộc vào công nghệ showbiz.
Tai của số đông không quyết định được, trong số đông đó chỉ có vài người tinh tế thôi. Ví dụ Ngọc Anh, Nguyên Thảo, Phương Anh hát rất hay, tất cả còn trẻ, mọi thứ còn phía trước. Có một ê kíp tốt, một Mạnh Thường Quân đưa tên các bạn ấy ra thị trường đó là một may mắn. Thời buổi ngày nay không có công nghệ showbiz thì không làm được gì.
- Nếu nói Mỹ Linh là trụ cột gia đình, đây sẽ là lời khen hay lời thương cảm cho chị?
- Tôi không thể là trụ cột gia đình và anh Quân cũng không thể. Để có một gia đình tồn tại, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Anh Quân lo việc lớn hơn như xây cái nhà đang ở hay những dự án âm nhạc của tôi.
- Chị định làm gì sau tour xuyên Việt?
- Tôi bắt tay vào việc dựng DVD và cho phát hành đồng thời CD Live. Nhưng chúng tôi vẫn đang cân nhắc về CD Live vì sợ khán giả Việt Nam chưa quen. Bắt tay vào làm album tiếp theo có thể ra mắt vào cuối năm.
- Còn những dự án với nước ngoài của chị?
- Việc cộng tác với bên Nhật thì tiếp tục. Còn phía Mỹ đã tạm dừng vì họ quá chậm chạp và làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Coming American làm tôi mệt mỏi.
(Theo Người Đẹp)
