Bên cạnh đó, những thanh niên nam nữ chưa lập gia đình cho biết, chỉ muốn có 1 đứa con sau khi kết hôn, trong khi một nửa phụ nữ độc thân lại cho rằng không cần thiết phải thành gia lập thất.
Xu hướng trên làm gia tăng mối lo ngại về tỷ lệ sinh con đang "teo tóp" dần tại đất nước Đông Á, vốn chịu đựng tỷ lệ dân số lão hóa nhanh cũng như sinh suất thấp.
Tỷ lệ con trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc trong năm 2004 chỉ ở mức 1,16; thấp hơn các nước phát triển khác như Mỹ (2,04), Pháp (1,89) và thậm chí còn thấp hơn cả Nhật Bản (1,29).
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là các cặp vợ chồng xứ Hàn lo ngại không có đủ tiền để lo cho con cái trước áp lực chi phí giáo dục và chăm sóc trẻ cao ngất. Trung bình một cặp vợ chồng tiêu đến 23,8% tổng thu nhập cho chi phí giáo dục con cái nếu họ có 1 đứa con, 59% nếu có 2 đứa và 63,9% cho 3 đứa con.
(Theo Thanh Niên)